Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi động kinh cho bệnh nhân

Con phát triển bình thường, tập đi, tập nói đúng cữ, nhanh nhẹn, hoạt ngôn... chỉ duy nhất có điều bất thường là trẻ rất hay cười, cười thành cơn, không dừng lại được mà không có nguyên nhân, ban đầu các bậc phụ huynh bỏ qua nhưng tần suất lặp lại nhiều lần khiến phụ huynh lo lắng. Sau khi đưa trẻ đi khám bác sỹ kết luận bé bị động kinh thể cười.

Bác sỹ Trần Đình Văn chụp ảnh cùng bé P. khi bé đã phẫu thuật xong và sức khỏe đã phục hồi. Ảnh: DN

Theo bác sỹ Trần Đình Văn, Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Nguyễn Đình P. (8 tuổi), Thanh Chương, Nghệ An mắc chứng động kinh thể cười.

Qua lời kể của gia đình, cháu Nguyễn Đình P. biết cười từ khi 4 tháng tuổi. Khởi đầu là cười từ 5- 10 giây với khoảng 30 cơn/tuần. Khi lớn, bé P. xuất hiện nhiều cơn cười hơn và sau cơn cười, bé bị mất ý thức kéo dài khoảng 5 phút. Gia đình không tiến hành điều trị bởi nghĩ đó là biểu hiện bình thường cho cháu tới năm hai tuổi.

Từ hai tuổi, sau khi đi khám bác sỹ kết luận bé P. Bị động kinh thể cười được điều trị bằng thuốc về động kinh nhưng không đáp ứng. Khi đến trường với những cơn cười kéo dài, đột xuất trong lớp học, bé P. Bị bạn bè xa lánh, gây khó khăn trong quá trình học tập và giao tiếp.

PGS.TS Đồng Văn Hệ, Chuyên khoa Thần kinh, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhi P. mắc phải chứng bệnh khá đặc biệt. Theo thống kê trên thế giới, 1.000 trẻ thì có 1 trẻ có thể động kinh cơn cười, bệnh gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái.

Đây là một dạng tổn thương não do có giải u (cục thịt thừa) trong não, gây ra nhiều triệu chứng khác nhau. Những biểu hiện bệnh dễ nhận thấy như dậy thì sớm (ngực, lông mu phát triển), rối loạn nội tiết, cơn cười…

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, sau khi chẩn đoán bệnh nhi P. có khối u trong não, Trung tâm đã mời GS. Olivier Delelande (người Pháp), cha đẻ của phương pháp phân loại Delalande tiến hành mổ nội soi cắt khối u.

Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, ca mổ nội soi cắt bỏ u cho bệnh nhân P. kéo dài 30-40 phút. Sau mổ 1 tuần, bệnh nhân hoàn toàn không còn cơn cười, tinh thần mạnh khỏe.

Ngoài bé P., theo bác sỹ Trần Đình Văn, Trung tâm phẫu thuật thần kinh đang điều trị cho 3 trường hợp u mô mỡ thừa não. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 9 tháng, bệnh nhi cả ngày kêu khẽ, mỗi cơn kéo dài 7 tiếng, thời gian dừng sau cơn chỉ 10 phút. Bệnh nhi này đang được theo dõi, đợi khi bé 1 tuổi sẽ tiến hành phẫu thuật.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/lan-dau-tien-phau-thuat-noi-soi-dong-kinh-cho-benh-nhan.aspx