Lần đầu tiên sau gần 40 năm tuyết rơi trắng xóa sa mạc Sahara

Lần đầu tiên trong 37 năm qua, người ta nhìn thấy tuyết rơi nhiều trắng xóa vùng sa mạc nóng nực nhất thế giới Sahara.

Tuyết rơi phủ đầy những đụn cát ở sa mạc Sahara

Lần đầu tiên trong 37 năm qua, người ta nhìn thấy tuyết rơi nhiều trắng xóa vùng sa mạc nóng nực nhất thế giới Sahara.

Theo Daily Mail, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã ghi lại được cảnh tượng hi hữu tuyết phủ đầy khu vực sa mạc Sahara, thuộc thị trấn Ain Sefra, Algeria.

Thị trấn Ain Sefra nằm ở rìa phía bắc của sa mạc Sahara, được gọi là "Cánh cổng tới Sahara". Thị trấn được bao quanh bởi các dãy núi Atlas, ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển. Năm 1979, thị trấn này từng chứng kiến một trận tuyết rơi kéo dài trong nửa giờ. Đợt tuyết rơi năm nay kéo dài trong một ngày.

Karim Bouchetala, một cư dân của Ain Sefra rất đam mê nhiếp ảnh, đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tuyết rơi trên sa mạc. Ông cho biết: "Người dân địa phương cảm thấy sửng sốt khi nhìn thấy tuyết rơi trên sa mạc. Đó là một hiện tượng cực hiếm. Thật tuyệt vời".

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lan-dau-tien-sau-gan-40-nam-tuyet-roi-trang-xoa-sa-mac-sahara-post216885.info