Lần đầu tiên thấy cá mập cá sấu dạt bờ biển Anh

Xác của một con cá mập vùng nhiệt đới vừa được phát hiện trên bờ biển Anh lần đầu tiên trong lịch sử, các chuyên gia về hải dương học cho biết.

Xác cá mập nhiệt đới dạt vào bờ biển Anh

Xác của con loài cá mập cá sấu (Crocodile Shark), được phát hiện ở Hope Cove nước Anh. Các chuyên gia cho rằng con vật có thể đã chết sau khi bị sốc do vùng biển lạnh của Anh, BBC đưa tin.

Cá mập cá sấu thường được tìm thấy ở các vùng biển nhiệt đới như Brazil, Australia. Chúng có thể dài khoảng 1m.

Steven Greenfields là người phát hiện con cá mập trôi dạt vào bãi biển trong khi đang đi bộ với gia đình.

Các chuyên gia cho rằng con vật có thể đã chết sau khi bị sốc do vùng biển lạnh của Anh

Greenfields kể: "Chúng tôi thường xuyên ghé thăm bãi biển này và chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như vậy. Cả gia đình tôi đã choáng váng khi phát hiện con vật trông rất khác thường, nhưng nó đích thị là một con cá mập, không lẫn đi đâu được.

“Bởi vì thấy nó rất lạ, chúng tôi tham khảo ý kiến của Thủy cung quốc gia để xác định xem nó là loài cá mập nào".

James Wright, người phụ trách tại Thủy cung quốc gia, cho biết: "Loài cá mập này chưa bao giờ được ghi nhận xuất hiện ở Anh trước đó. Vì chúng thường được tìm thấy ở các vùng nước sâu vào ban ngày ở vùng khí hậu nhiệt đới như Brazil và Australia, ở vùng nước nông vào ban đêm để tìm thức ăn.

Loài cá mập này thường được tìm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới như Brazil và Australia

"Vì Cá mập cá sấu đã quen với vùng nước biển ấm hơn, việc bơi xa như vậy đến vùng nước lạnh có thể đã khiến nó bị sốc và chết.

"Chúng tôi khuyến khích người dân thông báo cho các tổ chức và chính quyền nếu nhìn thấy cá mập, để chúng tôi có thể theo dõi các xu hướng”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/lan-dau-tien-thay-ca-map-ca-sau-dat-bo-bien-anh-750013.html