Lần đầu tiên, thí sinh Vườn ươm Mendel tranh tài trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế

9 đội đã vượt qua vòng loại của hội thi tiếp tục bước vào vòng bán kết - thi thực hành tại CASE.

Vòng thực nghiệm này là nét mới trong cuộc thi kiến thức sinh học thường niên của khoa Sinh học - Công nghệ sinh học Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM năm nay.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm - CASE, các đội thi sẽ lần đầu tiên được tranh tài trực tiếp trong những phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các sinh viên cao học ngành hóa phân tích tại CASE.

Theo bà Chu Vân Hải - Giám đốc CASE, việc đưa thực hành vào cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho sinh viên cọ sát hơn nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp.

Trước khi bốc thăm thi đấu, các học sinh, sinh viên tham gia hội thi được mời đi tham quan một vòng các phòng thí nghiệm trong Trung tâm.

Thuận Hiền, chủ nhiệm CLB học thuật khoa SH-CNSH chia sẻ: "Rất ấn tượng khi được nhìn tận mắt một môi trường làm việc hiện đại trong thực tế".

Phát biểu truyền cảm hứng cho các đội thi, bà Hải công bố: "CASE cũng triển khai phòng thí nghiệm mở nhằm giúp cho sinh viên, giảng viên có các ý tưởng nghiên cứu sáng tạo đến đây thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các giải pháp, sản phẩm mới".

Đại diện CASE truyền cảm hứng cho sinh viên thi bán kết (vòng thi thực tế).

Sáng mai, 9 đội thi sẽ bắt đầu đấu loại trực tiếp để chọn ra 3 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Minh Quân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lan-dau-tien-thi-sinh-vuon-uom-mendel-tranh-tai-trong-phong-thi-nghiem-chuan-quoc-te-c7a520868.html