Lần đầu tiên võ sĩ Việt Nam giành HCV karatedo thế giới

Trên sàn đấu Giải Karatedo 1 - Premier League, nữ VĐV ĐT Karatedo Việt Nam Nguyễn Thị Ngoan xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng (HCV) hạng cân 61 kg trong trận chung kết gặp võ sĩ Canada.

Nguyễn Thị Ngoan với tấm HCV lịch sử. Nguồn ảnh: VnExpress

ĐT Karatedo Việt Nam gồm các VĐV Nguyễn Thị Ngoan, Bùi Thị Ngọc Hân (nội dung đối kháng – kumite) và Nguyễn Thị Phương (nội dung biểu diễn - kata) tham dự Giải quốc tế Karatedo 1 tổ chức ở Halle/Leipzig từ ngày 8 tới 10/9.

Nguyễn Thị Ngoan là gương mặt nổi bật của ĐT Karatedo quốc gia, từng giành nhiều thành tích cao tại các giải trẻ châu lục cũng như khu vực.

Tháng 4 vừa qua, khi thi đấu Giải Karatedo 1 với lượt ở UAE, Nguyễn Thị Ngoan từng đoạt HCĐ hạng 61 kg nữ.

Việc dự giải quốc tế lại Đức do Liên đoàn Karatedo thế giới (WKF) tổ chức nhằm tạo cơ hội cho VĐV karatedo Việt Nam tăng cường tích điểm sau thi đấu, qua đó có thứ hạng trên bảng xếp hạng VĐV thế giới. Việc lựa chọn suất dự Olympic dựa trên xếp hạng này.

Tại giải đấu nói trên, Nguyễn Thị Ngoan được miễn thi đấu vòng 1. Sau đó, cô giành chiến thắng lần lượt ở 4 vòng tiếp theo trước các võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Mỹ và Pháp.

Ở bán kết, Nguyễn Thị Ngoan vượt qua vô địch thế giới người Áo và vào chung kết gặp võ sĩ người Canada Jumaa Haya.

Trong trận chung kết, chiến thắng đã thuộc về nữ võ sĩ Việt Nam.

Tấm HCV của Nguyễn Thị Ngoan là thành tích lịch sử của môn karatedo Việt Nam khi đây là lần đầu tiên chúng ta có VĐV bước lên ngôi vị cao nhất tại một giải thuộc hệ thống Karatedo 1 của thế giới.

(theo Báo Nhân dân)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/lan-dau-tien-vo-si-viet-nam-gianh-hcv-karatedo-the-gioi/316247.vgp