Láng giềng xa, đối tác gần

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, giống như tất cả những chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo dấu mốc mới cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đối với Tổng thống Lee Myung-bak, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và ông Lee Myung-bak là Tổng thống Hàn Quốc thứ tư thăm Việt Nam.

Mật độ trao đổi đoàn cấp cao, mức độ trao đổi thương mại và tốc độ tăng trưởng của đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1992 đến nay đã giúp Việt Nam và Hàn Quốc tuy là láng giềng xa nhưng đã nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy của nhau. Cả sự phát triển của quan hệ văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục và đào tạo cũng đã giúp cho hai nước ngày càng xích lại gần nhau hơn. Những gì đã đạt được cho tới nay trong quan hệ hai nước là nền tảng vững chắc để cả hai vươn tới những mục tiêu chung cao xa hơn, có lợi ích thiết thực hơn. Thành công của chuyến thăm này của Tổng thống Lee Myung-bak có gốc rễ từ đó. Về nhiều phương diện, sự phát triển tới nay của quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn có thể được coi như một mô hình tốt cho quan hệ giữa hai đối tác vốn đã có thời quan hệ không được bình thường và bị tác động bởi không ít tác nhân nhạy cảm. Chúng liên quan đến việc Hàn Quốc từng có thời đưa quân đội sang Việt Nam; liên quan đến việc hai nước có mức độ quan hệ hiện tại khác nhau và cả lịch sử các mối quan hệ đó cũng khác nhau với hai trong số những đối tác rất quan trọng của Hàn Quốc là Mỹ và CHDCND Triều Tiên. Sự gắn bó gần như đã thành truyền thống của Hàn Quốc với Mỹ và những trắc trở trong quan hệ của Hàn Quốc với CHDCND Triều Tiên trên thực tế đã không cản trở Hàn Quốc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam. Và cũng có thể nói ngược lại. Láng giềng xa có thể trở thành đối tác gần của nhau xem ra vừa là mục tiêu của cả hai nước, vừa là bí quyết giúp Việt Nam và Hàn Quốc có được mức độ quan hệ hữu nghị và hợp tác như hiện tại. La Phù

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200943/20091020235155.aspx