Lăng kính chứng khoán 20/5: Hướng tới vùng đỉnh cũ 1.300 điểm

Theo chuyên gia, quán tính tăng điểm hiện tại hoàn toàn có thể đưa chỉ số VN-Index hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.300 điểm trong tuần giao dịch 20 -24/5.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch tương đối tích cực trước những thông tin vĩ mô trong và ngoài nước trọng điểm. Đáng chú ý, xu hướng tích cực được duy trì và lan tỏa khắp các nhóm ngành bất chấp phiên đáo hạn phái sinh ngày 17/5.

Kết tuần, VN-Index tăng 2,3%, tương đương 28,41 điểm lên 1.273,1 điểm; HNX-Index tăng 2,5% lên 241,5 điểm và UPCoM-Index tăng 1,5% lên 93,1 điểm.

Về mức độ đóng góp, LPB tăng 5,4%, VPB tăng 4,9% và VIC tăng 4,1% là các nhân tố chính hỗ trợ lên đà tăng của thị trường. Ngược lại, VCB giảm 0,2%; PLX giảm 1,7% và VHC giảm 1,7% gây áp lực lên chỉ số chung.

Thanh khoản tiếp tục có xu hướng đi lên nhẹ với giá trị bình quân giao dịch trên 3 sàn đạt 20.112 tỷ đồng/phiên, tăng 1,9% so với tuần trước.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 2.458 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó bán ròng 2.149 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 36 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 344 tỷ đồng trên UPCoM.

Về diễn biến giao dịch tuần tới, ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu CTCK Agriseco và ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường CTCK VNDirect đều lạc quan dự báo VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index tuần qua (Nguồn: TradingView).

Diễn biến chỉ số VN-Index tuần qua (Nguồn: TradingView).

Người Đưa Tin (NĐT): Ông có đánh giá gì về diễn biến thị trường tuần qua?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Xu hướng hồi phục của chứng khoán Việt Nam có phần đồng pha với thị trường chứng khoán thế giới, trong đó cụ thể là thị trường Mỹ.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin tính tích cực như dự thảo giãn thời hạn trả nợ của Thông tư 02 thành 31/12/2024 hay đề xuất về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 2024 theo hướng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã được Chính phủ chấp thuận.

Điều này đã giúp các nhóm ngành lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán có sự đồng thuận trở lại với xu hướng chính và củng cố đà tăng trong tuần vừa qua.

Hiện tại, chưa có nhiều tín hiệu cho thấy VN-Index có thể sẽ đảo chiều ngay ngoại trừ việc đà tăng trong hai phiên cuối tuần bị chững lại. Lưu ý rằng điều này là điều hoàn toàn bình thường nhất là khi VN-Index đang tiến tới vùng đỉnh trung hạn trước đó.

Ông Đinh Quang Hinh: Thịtrường tuần vừa qua đón nhận nhiều thông tin tích cực củng cố đà tăng của VN-Index. Sau số liệu tích cực về CPI tháng 4 của Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đã thiết lập mức cao mới. Cùng với đó, kịch bản Fed sẽ giảm lãi suất điều hành vào cuộc họp tháng 9 giúp giảm bớt phần nào áp lực lên tỉ giá trong nước.

Tỉ giá trung tâm và tỉ giá mua/bán USD của các ngân hàng thương mại đã giảm nhẹ trong một vài phiên gần đây. Đồng thời, nhịp giảm mạnh của giá xăng trong nước (giảm hơn 8% trong vòng 1 tháng) sẽ giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát.

Những diễn biến tích cực trên đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền chảy mạnh vào thị trường chứng khoán đã thúc đẩy các chỉ số chứng khoán tăng điểm.

NĐT: Theo ông dự báo tuần tới thị trường sẽ diễn biến ra saonhà đầu tư nên hành động thế nào?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm và có nhịp chớm vượt mốc 1.282 điểm trong tuần tới trước khi rung lắc để kiểm định lại áp lực bán tại vùng đỉnh.

Diễn biến sau đó sẽ phụ thuộc vào kết quả của kiểm định cung cầu tại vùng này, tuy nhiên tôi vẫn thiên về khả năng thị trường tiếp tục tăng điểm sau đó hơn là tạo đỉnh và đảo chiều khi dòng tiền đang trở lại với các cổ phiếu thuộc nhóm trụ.

Với việc chưa có nhiều tín hiệu đảo chiều, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ cổ phiếu để tránh mất đi các vị thế tốt sẵn có từ trước đó, nhưng cũng nâng dần giá bán chốt lời để phòng trường hợp thị trường có thể chuyển biến xấu đi nhanh chóng. Với việc kỳ vọng một vùng giải ngân mới an toàn, nhà đầu tư có thể chờ khi thị trường xác nhận bằng nhịp bứt phá khỏi sau nhịp chớm vượt ngưỡng kháng cự kể trên.

Trong giai đoạn tới, thị trường vẫn sẽ tiếp tục trong xu hướng tích cực tuy nhiên sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Những nhóm ngành có câu chuyện đầu tư hoặc có triển vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực sẽ thu hút dòng tiền có thể kể đến như ngành bán lẻ, thép, công nghệ thông tin.

Ông Đinh Quang Hinh: Theo dự báo của tôi, quán tính tăng điểm hiện tại hoàn toàn có thể đưa chỉ số VN-Index hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.290 - 1.300 điểm (vùng đỉnh cũ).

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường trong quá trình hướng tới vùng đỉnh cũ để cơ cấu danh mục đầu tư, hướng tới các nhóm cổ phiếu chưa tăng mạnh hoặc đang có câu chuyện hỗ trợ như xuất khẩu (thủy sản, dệt may), bất động sản và chứng khoán.

Trần Thị Tú Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lang-kinh-chung-khoan-20-5-huong-toi-vung-dinh-cu-1-300-diem-a664345.html