Lạng Sơn khai mạc Tuần lễ Văn hóa-Du lịch 2017

Tối 17-2, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2017 chính thức khai mạc. Chương trình do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức với mục tiêu quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh Lạng Sơn đến với khách du lịch trong và ngoài nước.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn

Chương trình đã diễn ra với nhiều hoạt động như: Giao lưu nghệ thuật giữa Đoàn nghệ thuật Lạng Sơn với Đoàn nghệ thuật thị xã Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc); triển lãm chuyên đề giới thiệu quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn; tổ chức khu văn hóa ẩm thực, bán hàng lưu niệm…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Tuần Văn hóa-Du lịch Lạng Sơn năm 2017 cho biết, đây là chương trình trọng điểm trong năm 2017 của tỉnh, gắn với mùa lễ hội và du lịch đầu năm Đinh Dậu, nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa, di tích lịch sử, phong tục tập quán, các điểm đến của tỉnh Lạng Sơn tới khách du lịch trong nước và quốc tế. Qua đó, chương trình góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc xứ Lạng; gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Ngoài đêm khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2017 còn có nhiều hoạt động văn hóa như: Trình diễn nghệ thuật hang động (tại động Nhị, Tam Thanh); giao lưu hát diễn xướng chầu văn mở rộng với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh; giao lưu bóng đá giữa thành phố Lạng Sơn và thị xã Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc); giải đua xe đạp Lạng Sơn mở rộng với sự tham gia của 150 vận động viên đến từ 8 tỉnh; biểu diễn nghệ thuật quần chúng (hát then, sli, lượn…)

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Lạng Sơn 2017 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23-2.

* Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều tiết mục do Đoàn nghệ thuật Lạng Sơn và Đoàn nghệ thuật thị xã Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn.

Góc triển lãm chuyên đề giới thiệu nhiều hiện vật, thông tin di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội… của Lạng Sơn.

Một số hiện vật trong triển lãm

Nhiều sản vật của địa phương giới thiệu trong chương trình

Chu Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Du-lich/862726/lang-son-khai-mac-tuan-le-van-hoa-du-lich-2017