Lạng Sơn: Nhiều hợp đồng ký kết hợp tác tại Lễ hội na Chi Lăng 2017

Lễ khai mạc “Lễ hội na Chi Lăng 2017” diễn ra hoành tráng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, doanh nhân trong và ngoài nước. Tại đây, nhiều hợp đồng hợp tác đã được ký kết.

Sáng nay (12/8), tại khuôn viên UBND xã Quang Lang (thôn Tham Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng) diễn ra Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm na Chi Lăng.

Trước đó, tối qua (11/8), Lễ “Khai mạc Lễ hội na Chi Lăng 2017” khai mạc với sự tham gia của các quan chức ban, ngành trung ương, địa phương; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tham dự còn có đại diện chính quyền, doanh nhân Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Na Chi Lăng bày bán tại Lễ hội na 2017.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh (giữa) thăm quan các gian trưng bày hàng nông sản xứ Lạng tại Hội na Chi Lăng 2017.

Tại đây, diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp với Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn; Cty Đầu tư thương mại VietGap và Cty chế biến và xuất khẩu nông sản Lạng Sơn về việc hợp tác đảm bảo thu mua và tiêu thụ nông sản.

Ngày hội Na Chi Lăng là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản na Chi Lăng và hình ảnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế; đồng thời, kết nối, xây dựng chuỗi giá trị na Chi Lăng, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, đặc biệt là sản phẩm na.

Ngày hội na Chi Lăng 2017 diễn ra với nhiều hoạt động như: Tổ chức phát động sản xuất Na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2017; xây dựng các vườn mẫu là nơi để các đoàn tham quan, học tập trong thời gian diễn ra Ngày hội na Chi Lăng.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-nhieu-hop-dong-ky-ket-hop-tac-tai-le-hoi-na-chi-lang-2017-1176487.tpo