Lạng Sơn: Nô nức đi lễ chùa, xin lộc đầu Xuân

Ngày 8/2 (mồng 1 Tết Bính Thân), dòng người đổ về Chùa Thành (TP Lạng Sơn), chùa Bắc Nga (huyện Cao Lộc), chùa Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đông nghịt. Thời tiết nắng ấm, càng thuận lợi cho du khách hành hương nguyện cầu tốt đẹp cho năm mới.

Chùa Thành là địa chỉ tâm linh nhiều người đến cầu mong năm mới Ảnh: Duy Chiến

Theo ghi nhận vào chiều 8/2, lượng người đi lễ đầu năm càng tăng. Hàng dãy xe ô tô của du khách đỗ tràn ra đường Hùng Vương (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) sau khi dòng người vào Chùa Thành làm lễ.

Chùa Bắc Nga gắn với lễ hội rằm tháng Giêng nhưng năm nay, nhiều người đến cầu may, lấy lộc khá sớm vì họ quan niệm năm Bính Thân xuất hành hướng Đông Bắc là tốt.

Còn tại chùa Tân Thanh vừa xây dựng xong từ đầu năm 2016 thu hút số lượng lớn tăng ni, phật tử đến hành hương. Đại đức Thích Quảng Truyền, Phó trưởng ban trị sự Hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bắt đầu từ năm Bính Thân sẽ có Lễ hội xuân chùa Tân Thanh tổ chức vào ngày mồng 9 tết hàng năm, với những hoạt động tâm linh, văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc vùng biên cương xứ Lạng.

Dòng người đổ về các nơi thờ tự nổi tiếng ở xứ Lạng ngày càng đông Ảnh: Duy Chiến.

Chùa biên giới Tân Thanh thu hút số lượng lớn du khách đến hành lễ. Ảnh: Duy Chiến.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-no-nuc-di-le-chua-xin-loc-dau-xuan-968285.tpo