Lạng Sơn: Triệt phá đường dây ghi lô đề, thu giữ súng hơi

Các đối tượng đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề khá tinh vi...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng công tác bám sát địa bàn, Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện đã bắt quả tang và thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm: Vương Thị Bành (SN 1990, trú tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập), Hoàng Thị Thái (SN 1987), Đỗ Thị Thành (SN 1974) và Nguyễn Thị Mai (SN 1977), cùng trú tại thị trấn Đình Lập.

Tang vật thu giữ được bao gồm: 60 triệu đồng, 1 khẩu súng hơi, 6 chiếc điện thoại di dộng cùng nhiều giấy tờ có liên quan khác.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Đỗ Thị Thành là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo đó, Bành, Thái và Mai sẽ có trách nhiệm ghi lại mọi “giao dịch” của khách hàng. Sau đó tổng kết lại và chuyển qua tin nhắn điện thoại.

Để tiện cho quá trình giao dịch cũng như qua mắt được cơ quan chức năng, các đối tượng đã thống nhất trao đổi “thông tin” qua tin nhắn điện thoại. Được biết, trung bình mỗi ngày số tiền đánh bạc chuyển cho Thành từ 40 đến 50 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Đình Lập đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc trên.

PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lang-son-triet-pha-duong-day-ghi-lo-de-thu-giu-sung-hoi-a332416.html