'Làng thanh niên lập nghiệp' ở Thanh Hóa sau 8 năm vẫn chưa thể an cư

Vì nhiều lý do mà các hộ gia đình tại làng thanh niên ở Thanh Hóa vẫn đang gặp rất khó khăn trong việc ổn định đời sống, nhiều hộ chưa thể an cư.

8 năm trước, làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, Thanh Hóa thành lập, với 141 hộ dân. Kinh phí dự án là 32 tỷ đồng. Thanh niên trên toàn tỉnh được đăng ký, ưu tiên người có trình độ Đại học, Cao đẳng. Tuy nhiên, hiện 40 hộ dân không còn ở đây thường xuyên.

Có đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân muốn chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế cũng không thể vay vốn.

Vùng đất ở làng thanh niên lập nghiệp Thanh Hóa trước đây từng là diện tích nghèo kiệt, hoang vu, bạc màu, không còn mang lại giá trị kinh tế, rất nhiều hộ gia đình trẻ được đưa lên đây với mong muốn có thể cải tạo, khai hoang và thay đổi nơi này, biến nơi đây thành những vùng đất hứa.

Không thể phủ nhận ý nghĩa của đề án này trong suốt thời gian qua, nhưng ngay thời điểm này, bản thân từ hứa đấy cũng là ước mong của người dân đã lên đây, hứa hẹn một cuộc sống thực sự đổi thay.

Trong dự án này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đóng vai trò chủ quản, cùng các địa phương thực hiện nhiệm vụ mục tiêu đề ra ban đầu của dự án, ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng...

Trước những vướng mắc đang phát sinh ở một số làng thanh niên, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có những trả lời về vấn đề này.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/lang-thanh-nien-lap-nghiep-o-thanh-hoa-sau-8-nam-van-chua-the-an-cu-146357/