Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón trên 300.000 lượt du khách đến tham quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón tiếp trên 300.000 lượt khách tới tham quan và tham dự các hoạt động, đạt 100% kế hoạch đề ra và tăng 50.000 khách so với cùng kỳ năm 2015.

Tết mừng tiếng sấm của đồng bào Ơ Đu được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã thu hút rất đông khách tham quan. (Ảnh: Thế Dương)

Theo báo cáo của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thường xuyên (hàng ngày) của 5 cộng đồng dân tộc; hoạt động hàng tháng theo chủ đề; đón tiếp và giới thiệu với khách tham quan, Ban Quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần thu hút và quảng bá hình ảnh Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, “Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam” đã đón tiếp trên 300.000 lượt khách tới tham quan và tham dự các hoạt động, vượt chỉ tiêu về lượng khách tham quan trong năm 2016.

6 tháng cuối năm 2016, Ban Quản lý xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động, phấn đấu đón 450.000 lượt khách tham quan; tiếp tục thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, triển khai thực hiện kế hoạch bán vé tham quan; tổ chức sự kiện thường niên Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.../.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=32908