Lãnh 15 năm tù vì giết người

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Trương Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 2000, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) 15 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 160 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, đầu giờ chiều 1-11-2023, Trần Quốc Dũng (trú thị xã Ninh Hòa) rủ Phước đến quán ăn vặt ở phường Phước Long, TP. Nha Trang để gặp Trần Đăng Hà (trú TP. Nha Trang) đòi nợ 7,5 triệu đồng. Khi đi, Phước lẳng lặng để 1 con dao bấm trong cốp xe máy. Khi tới quán ăn, Phước lấy dao bỏ vào túi áo rồi cùng Dũng vào nói chuyện với Hà. Quá trình nói chuyện, Hà và Phước xảy ra mâu thuẫn. Hà xuống bếp lấy dao, Phước cũng lấy dao bấm ra. Thấy vậy, Dũng can ngăn nhưng Hà và Phước vẫn xông vào đánh nhau. Hà chém 1 nhát trúng tay Phước. Phước đâm 4 nhát vào lưng Hà. Dũng tiếp tục can ngăn, đẩy Hà ra trước cửa quán thì Phước đâm tiếp 1 nhát trúng khuỷu tay Hà. Hà bị chảy máu nhiều và gục tại quán. Dũng và Phước đưa Hà đi cấp cứu nhưng Hà đã chết trên đường đi.

Sau đó, Phước ra đầu thú và bồi thường cho gia đình bị hại 120 triệu đồng.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202403/lanh-15-nam-tu-vi-giet-nguoi-28e3dc5/