Lãnh án tù vì điều khiến phương tiện giao thông khiến 3 người chết

Điều khiến phương tiện giao thông và không làm chủ được tốc độ, Phước khiến 3 người chết cùng nhiều người khác bị thương.

Ngày 8/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Ngọc Phước (35 tuổi, ngụ Long An) 9 năm tù về tội 'Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cấm bị cáo Phước hành nghề lái xe 1 năm sau khi mãn hạn tù".

Bị cáo Phước tại tòa. Ảnh: Q.B

Theo cáo trạng, Phước là tài xế chuyên đưa rước công nhân cho Công ty TNHH Pouyen Việt Nam. Vào lúc 17h ngày 30/2/2016, Phước điều khiển xe chở công nhân và lưu thông trên QL1A hướng từ Công ty Pouyuen về vòng xoay An Lạc.

Khi đến trước số nhà A5/20 QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, do điều khiển xe chạy tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu thận trọng quan sát nên Phước để đầu xe ô tô đụng vào phía sau xe tải bồn đang dừng phía trước cùng chiều để sửa chữa.

Tai nạn xảy ra đã làm 3 người chết, 8 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 82 triệu đồng. Sau khi gây án, Phước đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Phước khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy, bị cáo Phước đã bồi thường 1 phần thiệt hại và được gia đình người bị hại bãi nại, nên tòa đã tuyên phạt bị cáo Phước mức án như trên.

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/lanh-an-tu-vi-dieu-khien-phuong-tien-giao-thong-khien-3-nguoi-chet-d51091.html