Lãnh đạo Đài Loan tuyên bố tự đóng tàu ngầm đối phó Trung Quốc

Đài Loan sẽ tự đóng tàu ngầm nhằm đối phó với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ngăn Đài Bắc mua tàu từ nước ngoài và nhằm đảo bảo khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 21/3 tuyên bố rằng, Đài Loan sẽ tự đóng tàu ngầm nhằm đối phó với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ngăn Đài Bắc mua tàu từ nước ngoài và nhằm đảo bảo khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Trong chuyến công du tới căn cứ chính của hải quân ở Tsoying (Zuoying), lãnh đạo Thái Anh Văn đã giám sát việc ký kết một bản ghi nhớ về việc đóng tàu ngầm.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vẫy tay từ tàu ngầm Sea Tiger submarine tại căn cứ hải quân Tsoying hôm 21/3/2017.

"Tăng cường khả năng chiến đấu dưới nước là điều cần thiết nhất trong quốc phòng Đài Loan. Đây là vấn đề mà mọi người đều nhận ra. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề này trong quá khứ. Là một chỉ huy của lực lượng vũ trang, tôi quyết tâm giải quyết vấn đề này", bà Thái Anh Văn cho biết.

Mặc dù chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cam kết giúp Đài Loan mua thêm tàu ngầm, Mỹ không đóng tàu chạy bằng diesel nào mà Đài Loan cần.

Các báo cáo trước đó cho hay, Đài Loan muốn mua 8 tàu ngầm, mặc dù bà Thái Anh Văn không đưa thông tin chi tiết ngoài việc khẳng định rằng, việc sản xuất tàu ngầm sẽ là khía cạnh "thách thức nhất" của Đài Loan trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Thông tin trên đưa ra vài tuần sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn thông báo đầu tư 2,1 tỷ USD trong việc sản xuất máy bay huấn luyện cho lực lượng không quân sẽ được thiết kế và sản xuất trên hòn đảo này.

Trung Quốc đã sử dụng thành công mục tiêu ngoại giao và kinh tế nhằm ngăn chặn các vụ mua bán quân sự nước ngoài của Đài Loan.

NM (Theo AP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lanh-dao-dai-loan-tuyen-bo-tu-dong-tau-ngam-doi-pho-trung-quoc-d94984.html