Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017

Hòa chung với niềm hân hoan, phấn khởi của gần 23 triệu học sinh, sinh viên, nhà giáo trong ngày Lễ khai giảng, sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại một số địa phương.

Sáng nay (5/9), gần 23 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã náo nức tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Theo chủ trương của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Lễ khai giảng diễn ra đồng loạt trong cả nước vào hồi 7h30 phút. Lễ Khai giảng gồm hai phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước… Phần hội, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

* Hòa cùng niềm hân hoan, náo nức của hàng triệu học sinh cả nước, Chủ tịch nước đã dự Lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh trên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả của ngành giáo dục đạt được trong năm học 2015-2016 như quy mô giáo dục, mạng lưới giáo dục tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ; công tác quản lý giáo dục chuyển biến tích cực; hoạt động xã hội hóa phục vụ giáo dục có nhiều kết quả. Các phong trào thi đua của ngành đi vào chiều sâu với nhiều tấm gương điển hình tiến tiến…

Chủ tịch nước nêu rõ, năm học mới 2016-2017 có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020, vì vậy trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam cần xác định rõ trách nhiệm xây dựng nhà trường là trung tâm giáo dục chất lượng cao của Thủ đô và của cả nước, thực sự là nơi giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, vươn lên để hòa nhập với các trường tiên tiến trong khu vực.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng ngành giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em, để sau này các em tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao thưởng cho các học sinh và giáo viên của trưởng trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế năm 2016.

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu quàng khăn quàng đỏ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

* Sáng nay (5/9), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường hiện nuôi dạy hơn 200 trẻ khiếm thị.

Nhấn mạnh lễ khai giảng là sự kiện quan trọng được Đảng, Nhà nước, nhân dân và mọi gia đình quan tâm, Thủ tướng cho rằng, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu là một câu chuyện thành công đầy thuyết phục về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước ta. Đó là tất cả mọi người dân, người bình thường hay khuyết tật đều được tạo điều kiện thuận lợi, được quyền tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương trường THCS Nguyễn Đình Chiểu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình mà đầu tiên là bằng trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc, niềm tin vào tiềm năng con người, Nhà trường đã xây dựng một môi trường hòa nhập, rất thân thiện và nhân văn, để những học sinh khiếm thị hay bình thường sống cùng nhau, vui chơi, kết bạn với nhau.

Nhắn nhủ các em học sinh nhà trường phải thương yêu, đoàn kết, chăm ngoan lễ phép, Thủ tướng cũng căn dặn các em không tự ti, mặc cảm, hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống. Thủ tướng mong muốn từ ngôi trường này, sẽ có thêm những người thành công trong cuộc sống như nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Đại sứ âm nhạc từng biểu diễn tại Hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, từng lưu diễn tại nhiều nước châu Âu; như Đào Thu Hương, nữ thủ khoa Đại học Sư phạm; Hiệp sĩ công nghệ thông tin Khúc Hải Văn…

Thủ tướng nhấn mạnh mặc dù đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước sẽ ngày càng quan tâm nhiều hơn cũng như tin tưởng các em học sinh khuyết tật sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

* Sáng 5/9, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng năm học mới đến các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh; biểu dương những thành tích đáng tự hào của thầy và trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã đạt được trong những năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện thân mật với học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong năm học 2016-2017, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phấn đấu đạt được những thành tích cao nhất để xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần quan tâm đầu tư để hoàn thiện trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ việc dạy và học cho nhà trường; thầy và trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cần thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch nước trong dịp khai giảng năm học mới và những kế hoạch của trường đề ra để đạt được những thành công mới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. Ảnh: VGP

* Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã về dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gặp gỡ, động viên học sinh Trường chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế Online

*Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường chuyên Quốc học Huế.

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tặng hoa chào mừng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Báo Nghệ An

*Tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2016- 2017 cùng với thầy, trò trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Vinh và trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà thầy và trò trường THCS Nguyễn Trãi

*Tại Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

T.Toàn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-le-khai-giang-nam-hoc-moi-2016-2017/