Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Hiện, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ ".

* Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Đoàn ngoại giao, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Sáng 1-9, Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức lễ trao Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng tặng một số đảng viên của Đảng bộ. Dự lễ trao tặng có các đồng chí: Lê Hồng Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T. Ư Đảng, tham gia Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Dịp này, Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng có đồng chí Lê Hồng Anh và ba đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Hồng Anh và các đồng chí đảng viên; đồng chí Nguyễn Quang Dương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên.

Vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ niềm tự hào qua 45 năm đi theo Đảng đã luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng giao, đồng thời khẳng định luôn rèn luyện là công dân tốt, đảng viên tốt, mẫu mực giáo dục con cháu, gia đình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

* Ngày 1-9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân dự.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo TP Cần Thơ ôn lại quá trình đấu tranh hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đi đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đạt được trong những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới...

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng ngành dân y Tây Nam Bộ (Quân khu 9); Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

* Sáng 1-9, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố; dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hải Phòng, một trong những lãnh tụ xuất sắc của cách mạng Việt Nam, tại Đài tưởng niệm trong khuôn viên Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với nước tiêu biểu.

* Sáng 1-9, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu cùng lãnh đạo TP Huế và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế; dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trước tượng đài Bác Hồ, lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành và TP Huế nguyện phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

* Ngày 1-9, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn, cả đời vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Cùng ngày, đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

* Tối 1-9, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình “Sao Độc lập”. Đến dự, có nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành và TP Hà Nội.

* Ngày 1-9, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các lực lượng vũ trang thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đến dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”.

Các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ hơn 52 nghìn Anh hùng liệt sĩ được ghi danh, thờ cúng tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh. Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

* Ngày 1-9, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 108 bà mẹ có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng.

* Tại nước CHDCND Lào, sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào làm Trưởng Đoàn đã đến Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017). Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, những thành tựu của nhân dân Việt Nam là niềm động viên, cổ vũ to lớn cho nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc bày tỏ vui mừng nhận thấy, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong những năm qua.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng bày tỏ mong muốn, Đảng NDCM Lào và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, giúp người dân hiểu hơn về mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

* Ngày 31-8, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ R.Ti-lơ-xơn thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9. Bộ trưởng R.Ti-lơ-xơn nêu rõ, kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ. Theo ông R.Ti-lơ-xơn, các chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây của nhiều lãnh đạo Việt Nam đã tăng cường hơn nữa đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước; nhấn mạnh, việc Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cam kết tới Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2017 hứa hẹn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

* Chiều 31-8, tại thủ đô Béc-lin của CHLB Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với sự tham dự của Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt tại Đức. Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện trên các lĩnh vực. Để đạt được điều đó, cần có sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, nhân dân hai nước và nhất là cộng đồng người Việt tại Đức.

* Tại Ca-na-đa, lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9 đã được tổ chức tại thủ đô Ốt-ta-oa, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ca-na-đa Nguyễn Đức Hòa nhắc lại quá trình phát triển và các cột mốc chính của Việt Nam trong 72 năm qua. Đại sứ cho biết, kể từ khi Việt Nam và Ca-na-đa thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ song phương ngày càng vững chắc, quan hệ giữa hai nước sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ.

* Ngày 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức chiêu đãi chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa nêu bật ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và những bài học thành công về huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh thời đại của Cách mạng Tháng Tám.

* Tối 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự tham dự của gần 400 đại biểu là các quan chức cấp cao của Chính phủ, nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các địa phương của Nhật Bản; đại diện ngoại giao đoàn, đại sứ quán các nước ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tới dự buổi lễ, phía Nhật Bản có Tổng Thư ký đảng Dân chủ tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt N.Tô-si-hi-rô; cựu Thủ tướng Nhật Bản P.Y-a-xư-ô; Thứ trưởng Ngoại giao Ô.Ki-y-ô-si; Chủ tịch đảng Công minh N.Y-a-ma-gư-chi.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường ôn lại chặng đường 72 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh ngày 2-9-1945 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đánh giá, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất; bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của hai quốc gia, khu vực và thế giới.

Tổng Thư ký đảng LDP N.Tô-si-hi-rô bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam để quan hệ này đạt được kết quả to lớn hơn nữa.

* Tối 1-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9. Tới dự, về phía Cam-pu-chia, có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Men Xom On; Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Pờ-rạ Xô-khon; cùng nhiều quan chức cấp cao Cam-pu-chia. Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia và gia đình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Cam-pu-chia gốc Việt Nam tại Cam-pu-chia cùng tham dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cam-pu-chia Thạch Dư đã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam kể từ sau sự kiện trọng đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam và Cam-pu-chia là hai nước láng giềng có truyền thống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; đồng thời tin tưởng, quan hệ giữa hai nước sẽ không ngừng được củng cố, phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Ngày 1-9, tại thủ đô Can-bê-ra của Ô-xtrây-li-a, Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tới dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương của Ô-xtrây-li-a C.Oen, các quan chức cao cấp Chính phủ Ô-xtrây-li-a, các nghị sĩ, chuyên gia, đại diện ngoại giao đoàn, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a cùng đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh, sinh viên Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a Ngô Hướng Nam điểm lại những thành tựu của Việt Nam; đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a; đồng thời tin tưởng, mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên ngày càng phát triển.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33968002-lanh-dao-dang-nha-nuoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-va-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si.html