Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách quốc tế

(Chinhphu.vn) – Chiều nay 5/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các cuộc tiếp Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae đang thăm chính thức nước ta, từ ngày 3 – 8/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền Jerry Mateparae thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước để đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lòng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước.

Toàn quyền Jerry Mateparae bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm một số nước Đông Nam Á; đánh giá cao những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; khẳng định New Zealand coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chiều 5/8/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm thực chất giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước; khẳng định thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là chủ trương nhất quán và cũng là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn hai bên nỗ lực cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực trên mọi lĩnh vực, giải quyết thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các văn kiện liên quan đã ký giữa hai nước, nhằm đưa quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển theo quỹ đạo ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đồng chí Vương Nghị đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, khẳng định lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn cùng với Việt Nam tăng cường mở rộng, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” nhằm không ngừng làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Toàn quyền Jerry Mateparae

Cũng trong chiều nay, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – New Zealand trên nhiều lĩnh vực cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn Liên minh Nghị viện Thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Quốc hội New Zealand sang Việt Nam tham dự Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU 132) tổ chức tại Hà Nội vào năm 2015.

Toàn quyền Jerry Mateparae tán thành với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc hai nước tiếp tục đẩy mạnh cơ chế hợp tác sẵn có; tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong triển khai các chương trình, dự án hợp tác nhất là trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa… vì lợi ích của cả hai bên, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius

Chiều 5/8, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Pháp; Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp phát triển quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Pháp phối hợp, làm cầu nối tăng cường quan hệ nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Hạ viện Pháp trên tinh thần nội dung của Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai bên năm 2004 và 2008.

Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius vui mừng thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Bộ trưởng Laurent Fabius bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển quan hệ Việt Nam – Pháp; khẳng định chính sách đối ngoại của Pháp đang hướng về khu vực châu Á trong đó có Việt Nam.

Bộ trưởng Laurent Fabius nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Pháp sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Bình Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-khach-quoc-te/178211.vgp