Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Ngày 26-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có cuộc tiếp xúc với cử tri TP Hải Phòng. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thu, trao đổi và trực tiếp giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Thủ tướng cho biết, kinh tế-xã hội đất nước hiện có bước phát triển tốt.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; đời sống nhân dân khá hơn; tăng trưởng các ngành kinh tế tiếp tục được phục hồi; xuất khẩu tăng gần 19%; thị trường chứng khoán liên tục tăng ở mức cao nhất, đạt gần 770 điểm, mức cao kỷ lục trong 9 năm. Mùa hè nắng nóng nhưng vẫn bảo đảm cung ứng điện trên cả nước. Chính phủ luôn cung cấp gạo kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Dự trữ ngoại hối đạt hơn 40 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký mới, bổ sung và góp cổ phần 5 tháng đạt hơn 12 tỷ USD, hơn 50 nghìn doanh nghiệp được thành lập. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là vấn đề giải quyết thất nghiệp. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, bất cập liên quan tới nợ công, nợ xấu, tai nạn, ùn tắc giao thông, cháy nổ… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ theo dõi, chỉ đạo, tích cực khắc phục trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các chuyến công tác nước ngoài, mà gần đây là chuyến thăm chính thức Mỹ, Nhật Bản đã thành công, thể hiện vị thế của Việt Nam ngày càng cao. Khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là đa phương hóa, đa dạng hóa, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm không phụ thuộc vào một quốc gia nào, một thị trường nào.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Thủ tướng khẳng định việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp không phải chỉ nói bằng miệng mà phải hành động; không phải là chỉ ở Trung ương mà cả ở địa phương, nhất là các cấp chính quyền cơ sở. Phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc ở các cấp, các ngành, xử lý nghiêm minh những cán bộ, tổ chức sai phạm, làm ảnh hưởng đến chủ trương chung; phải tăng cường công khai, minh bạch chủ trương, chính sách để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại câu lạc bộ Bạch Đằng

Thủ tướng khẳng định chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Số tài sản thu hồi những năm gần đây cao hơn trước rất nhiều. Thủ tướng nhấn mạnh biện pháp tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm tra, điều tra xử lý những trường hợp sai phạm, không để tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”. Thực hiện cơ chế động viên, bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trước ý kiến cử tri về công tác quy hoạch đô thị, Thủ tướng nhất trí việc quy hoạch phát triển đô thị phải tốt hơn. Thủ tướng cũng cho biết, với các khu nhà "ổ chuột" sẽ có chính sách để hỗ trợ giải quyết đúng mức, còn nhà cao tầng thì quản lý, quy hoạch để xây dựng đô thị văn minh. Thủ tướng cũng cho biết, tuần tới sẽ ký ban hành nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Hải Phòng để tạo điều kiện cho thành phố phát triển hơn nữa.

* Sáng 26-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1918, cán bộ lão thành cách mạng tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; thăm Đại tá Phan Quốc Dũng, thương binh hạng 2/4, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

* Chiều 26-6, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hua La, TP Sơn La. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề, đồng thời gợi mở, định hướng một số giải pháp để cấp ủy, chính quyền các cấp ở Sơn La nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển...

* Cùng ngày 26-6, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn đại biểu Quốc hô%3bị tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hô%3bị khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế-xã hô%3bị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; đề nghị các bô%3ḅ, ngành Trung ương rà soát nhu cầu thị trường, định hướng sản xuất và tìm "đầu ra" cho hàng hóa nông sản; tâ%3ḅp trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng các trung tâm ứng dụng công nghê%3ḅ cao để thúc đẩy phát triển nông nghiê%3ḅp ở các vùng trọng điểm; có biê%3ḅn pháp xử lý mạnh các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các loại phân bón, vâ%3ḅt tư nông nghiê%3ḅp để người dân yên tâm sản xuất. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giải đáp ý kiến cử tri về các vấn đề liên quan

* Ngày 26-6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch và Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu hàng loạt vấn đề, như: Giá một số nông sản xuống thấp khiến nông dân thua lỗ trong thời gian qua; ô nhiễm môi trường; dự án "treo"; tình trạng xe quá tải; thực hiện chính sách đối với người có công; phòng, chống tham nhũng… Cùng với giải đáp nhiều vấn đề, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, không có vùng cấm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Chính sách đối với người có công đã được Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai trong suốt thời gian qua. Những cống hiến, đóng góp xương máu của các thế hệ đi trước trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm là không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, thời gian qua, ở đâu đó vẫn có những trường hợp lợi dụng chính sách đối với người có công để trục lợi. Điều này cũng làm phức tạp hơn đối với quá trình thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công...

* Từ ngày 23 tới ngày 26-6, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã có những buổi tiếp xúc với cử tri một số địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi.

MẠNH HƯNG và TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-510710