"Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm lộng hành"

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Địa bàn, đơn vị nào để tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài, lộng hành gây bức xúc trong dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Sáng 1/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ, bàn biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ, bàn biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đánh giá tại hội nghị, mặc dù các lực lượng chức năng có thực hiện nhiều đợt cao điểm trấn áp, nhưng thời gian qua, tình hình các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào thành phố hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh giải trí nhạy cảm, các băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép vẫn còn phức tạp. Bị trấn áp truy xét thì tội phạm co cụm và dịch chuyển sang nhiều địa bàn vùng ven. Các loại tội phạm khác cũng có chiều hướng gia tăng, nghiêm trọng nhất là tội phạm xâm hại tài sản trộm, cướp giật…

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng: công tác phòng chống tội phạm hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có cơ chế rõ ràng, công tác phối hợp nhiều nơi còn rời rạc; thiếu trang thiết bị, phương tiện khiến việc đấu tranh với các loại tội phạm gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Để giảm tội phạm, ngay trong quý I/2016, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu: ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng Công an và một số đơn vị liên quan khác tập trung trấn áp mạnh, có hiệu quả các loại tội phạm, trong đó lưu ý tội phạm có tổ chức, tội phạm lưu động hiện đang tập trung ở khu vực giáp ranh, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật. Duy trì ở cường độ cao công tác kiểm tra, lập hồ sơ người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc sản xuất kinh doanh trái phép thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy; tổ chức sử dụng ma túy. Quản lý chặt đối tượng cai nghiện tại cộng đồng, đối tượng đang được giáo dục tại các cơ sở.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị quy trách nhiệm với người đứng đầu, lãnh đạo địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành gây bức xúc

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị phải trang bị thêm phương tiện, công cụ tạo điều kiện cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Địa bàn nào, đơn vị nào để tội phạm hoạt động phức tạp, kéo dài, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, cá nhân Chủ tịch phải chịu trách nhiệm. Những địa bàn trọng điểm phải tập trung chỉ đạo kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội một cách rõ rệt”, ông Phong nhấn mạnh./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/lanh-dao-dia-phuong-phai-chiu-trach-nhiem-neu-de-toi-pham-long-hanh-484360.vov