Lãnh đạo Hội NDVN thăm, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều hôm qua, 28.3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm và trao đổi nhanh 1 số vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn với người đứng đầu cấp ủy địa phương này.

Tham gia đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn dẫn đầu còn có Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (trái) trao đổi các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển. Ảnh: Trần Dũng.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Lại Xuân Môn và Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội nói chung, của tỉnh Hải Dương nói riêng; tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân và Hội NDVN…Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Hải Dương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện để Hội ND hoạt động hiệu quả. Hải Dương là 1 trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

Đoàn công tác của lãnh đạo Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN thăm, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: Trần Dũng.

Chủ tịch Lại Xuân Môn chia sẻ, TƯ Hội NDVN xác định trọng tâm công tác là kiện toàn Hội ND cơ sở, nâng cao vai trò của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. “Người nông dân là chủ thể, then chốt thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Nhưng hiện nay, trình độ nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp của đại bộ phận nông dân còn hạn chế. Làm sao nâng cao được trình độ, nhận thức của nông dân lên thì sẽ tạo đột phá phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn…”, Chủ tịch Lại Xuân Môn phân tích.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chia sẻ sâu sắc những quan điểm của T.Ư Hội NDVN về vai trò của người nông dân trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn lãnh đạo Hội NDVN đã thăm, làm việc với tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển (phải) tặng sản phẩm gốm Chu Đậu (dòng gốm nổi tiếng của Hải Dương cũng như của cả nước) cho Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn. Ảnh: Trần Dũng

Người đứng đầu Hội NDVN bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Hải Dương dành nhiều sự quan tâm hơn nữa thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao toàn diện đời sống người nông dân, thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, giàu mạnh…

Trần Dũng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/lanh-dao-hoi-ndvn-tham-lam-viec-voi-bi-thu-tinh-uy-hai-duong-757116.html