Lãnh đạo Myanmar sắp thăm Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc hôm qua thông báo Thống tướng Than Shwe của Myanmar sẽ đến thăm nước này vào tuần tới nhằm thắt chặt quan hệ giữa 2 nước.

AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho hay trong chuyến thăm 4 ngày bắt đầu từ ngày 7.9, ông Than Shwe và phái đoàn Myanmar sẽ hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các quan chức cấp cao khác. Ngoài ra, Thống tướng Than Shwe sẽ đến Thâm Quyến và triển lãm Expo 2010 tại Thượng Hải. Chuyến thăm này diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Myanmar trong 2 thập niên, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác lớn nhất của Myanmar về nhiều mặt. Theo AP, Trung Quốc là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 3 của Myanmar sau Thái Lan và Singapore. Kim ngạch thương mại song phương năm 2009 đạt 2,9 tỉ USD. Hôm 29.8, các tàu chiến Quảng Châu và Sào Hồ đã cập cảng Yangon, đánh dấu lần đầu tiên chiến hạm Trung Quốc đến thăm nước này, theo Tân Hoa xã. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201036/20100903004209.aspx