Lãnh đạo Nga và Nhật Bản đàm phán về kế hoạch hợp tác kinh tế

Hai bên đã tiến hành vòng hai cuộc đàm phán về kế hoạch hợp tác kinh tế theo đề xuất của ông Abe nhằm đạt tiến triển trong việc giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên qua.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Vladimir Putin đang ở thăm nước này đã tiến hành vòng hai cuộc đàm phán về kế hoạch hợp tác kinh tế theo đề xuất của ông Abe nhằm đạt tiến triển trong việc giải quyết vụ tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập niên qua, cũng như trong việc ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết những đóng góp của Tokyo cho kế hoạch hợp tác kinh tế gồm 8 điểm này sẽ có tổng trị giá 300 tỷ yen (khoảng 2,54 tỷ USD), với sự tham gia của lĩnh vực tư nhân.

Kế hoạch này được Thủ tướng Abe đề xuất với Tổng thống Putin hồi tháng Năm vừa qua tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen bao gồm hợp tác trong ngành năng lượng, công nghiệp hóa khu vực Viễn Đông của Nga, chuyển giao công nghệ mũi nhọn của Nhật Bản và mở rộng giao lưu nhân dân...

Các nguồn tin cho biết chính phủ hai nước Nhật Bản và Nga đã nhất trí về một dự án khai thác mỏ khí đốt tự nhiên quy mô lớn ở bán đảo Gydan thuộc vùng bờ biển Siberia của Nga.

Theo đó, các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, trong đó có một số doanh nghiệp đã tham gia các dự án khí đốt ở Sakhalin, sẽ đầu tư khai thác mỏ khí đốt trên, hiện do nhà sản xuất khí đốt tự nhiên Novatek của Nga đứng đầu.

Công tác sản xuất khí đốt tại mỏ này dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2023.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp gỡ tại tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản, thảo luận về khả năng tiến hành các hoạt động kinh tế chung theo một "khuôn khổ đặc biệt" trên quần đảo Nam Kuril hiện do Nga kiểm soát (Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Theo Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Abe đã thảo luận về các hoạt động chung trên quần đảo này với điều kiện mọi hoạt động không được ảnh hưởng tới lập trường hợp pháp của Nhật Bản đối với quần đảo này.

Tuy nhiên, một hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Sergeyevich ngày 15/12 cho rằng hai nhà lãnh đạo Nhật - Nga đã không thảo luận về vấn đề chủ quyền./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-nga-va-nhat-ban-dam-phan-ve-ke-hoach-hop-tac-kinh-te/421134.vnp