Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới lên án vụ tấn công tại Barcelona

Ngay sau khi nhận được tin hơn 100 người thương vong trong vụ đâm xe vào đám đông tại đại lộ náo nhiệt ở TP Barcelona, Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới đã kịch liệt vụ tấn công này, đồng thời bày tỏ tinh thần đoàn kết với Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đâm xe vào người đi bộ tại Tây Ban Nha, nhiều người thương vong

Truy lùng kẻ đâm xe vào người đi bộ tại Tây Ban Nha, IS nhận trách nhiệm

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump kịch liệt lên án vụ tấn công bằng xe tại TP Barcelona, đồng thời cam kết “tiến hành mọi hoạt động cần thiết để giúp đỡ” Tây Ban Nha. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng thực thi pháp luật tại Tây Ban Nha. Hiện, các lãnh sự quán Mỹ đang hỗ trợ công dân nước này đang có mặt tại Tây Ban Nha.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thế giới đoàn kết trong “cuộc chiến không thỏa hiệp với các lực lượng khủng bố”. “Chúng tôi lên án mạnh mẽ tội ác tàn độc và bất chấp đạo lý nhằm vào dân thường. Những gì đã xảy ra một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế tham gia các nỗ lực chống các lực lượng khủng bố”, ông Putin viết trong điện chia buồn gửi tới Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI.

Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel ra thông cáo chia buồn sâu sắc với nạn nhân của “vụ tấn công gây phẫn nộ”. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh, nước Pháp luôn sát cánh bên người dân Tây Ban Nha sau vụ việc mà ông gọi là “vụ tấn công bi thảm”.

Trong một thông cáo, người phát ngôn của Giáo hoàng Francis cho biết: “Giáo hoàng đang cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công và mong muốn bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là những người bị thương và gia đình của các nạn nhân”.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án vụ tấn công khủng bố tại Barcelona bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. HĐBA chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân và Chính phủ Tây Ban Nha. Tái khẳng định khủng bố bằng mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế, HĐBA bày tỏ tinh thần đoàn kết với Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống khủng bố và kêu gọi tăng cường các nỗ lực quốc tế để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33817202-lanh-dao-nhieu-nuoc-tren-the-gioi-len-an-vu-tan-cong-tai-barcelona.html