Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm, chúc thọ người cao tuổi

ĐÀ NẴNG - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (6-6-1941 – 6-6-2017), sáng 5-6, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đến thăm các cụ người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Ông Nguyễn Xuân Anh bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến công tác chăm sóc các cụ về cả vật chất, sức khỏe và tinh thần và đề nghị ngành LĐ-TB&XH và lãnh đạo Trung tâm cần cố gắng và nỗ lực hơn nữa để góp phần cải thiện về mọi mặt ngày một tốt hơn, giúp các cụ vui khỏe, sống lâu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Ảnh: P.K

Đối với các hoạt động của Trung tâm, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng tiến độ mở rộng Trung tâm hiện còn quá chậm so với tiến độ, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh hơn nữa quá trình thi công để công trình có thể về đích sớm.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Anh thăm và tặng quà cho cụ bà Ngô Thị Khôi nhân dịp cụ tròn 100 tuổi hiện đang sống tại địa chỉ K436/19-Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy đã chúc thọ, tặng quà, trao Thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bày tỏ mong muốn cụ tiếp tục vui, khỏe, sống lâu, ra sức động viên con cháu tiếp tục cống hiến cho sự phát triển thành phố.

* Chiều 5-6, đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy do ông Phạm Quý, Trưởng Ban dân vận làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà chúc thọ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Thăm và tặng quà tại Trung tâm phụng dưỡng Người có công Cách mạng và Mái ấm Tình thương TP Đà Nẵng, ông Phạm Quý ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên đã hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng cho các cụ, các ông người cao tuổi có được cuộc sống thoải mái về tinh thần và ổn định về sức khỏe. Cùng ngày, ông Phạm Quý đã thăm, tặng quà và trao thư mừng thọ cho cụ bà Huỳnh Thị Chờ, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn và cụ bà Phạm Thị Hơn, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà (hai cụ đều là Mẹ Việt Nam anh hùng).

Phương Kiếm – Hiền Minh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_167151_la-nh-da-o-tha-nh-pho-da-na-ng-tham-chu-c-tho-nguo.aspx