Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh

Ngày 20-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến thăm và tặng quà Tòa Giám mục Hưng Hóa (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) nhân mùa Giáng sinh 2016. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Hưng Hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng lẵng hoa, chúc Giám mục Gioan Vũ Tất - Giám mục chính tòa Hưng Hóa và các linh mục, các vị chức sắc, tu sĩ và bà con công giáo thuộc Giáo phận Hưng Hóa một mùa Giáng sinh dồi dào sức khỏe, an lành và nhiều niềm vui. Trò chuyện tại Tòa Giám mục, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, những năm qua, nhất là năm 2016, TP Hà Nội đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Trong kết quả chung đó, có đóng góp quan trọng của bà con giáo dân cũng như sự tham gia của các vị linh mục, chức sắc và tu sĩ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ lời cảm ơn chân thành, đồng thời mong muốn bà con công giáo tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, Sống phúc âm trong lòng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng địa phương và Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Giám mục Gioan Vũ Tất cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện, giúp đỡ Giáo phận Hưng Hóa điều hành mọi công việc tốt đẹp. Tòa Giám mục cùng các giáo dân sẽ tiếp tục cố gắng trong mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng cuộc sống an lành.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng Giám mục Hoàng Văn Đạt và các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc, bà con Công giáo thuộc Giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tặng hoa, chúc Giám mục Hoàng Văn Đạt, các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc, bà con Công giáo thuộc Giáo phận Bắc Ninh một mùa Giáng sinh và năm mới hạnh phúc, an lành. Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, năm 2016, tăng trưởng của thành phố đạt mức cao nhất trong 6 năm trở lại đây; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch... Trong thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào theo đạo Công giáo nói riêng. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, Giám mục Hoàng Văn Đạt và các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc tiếp tục đồng hành chăm lo đời sống, đoàn kết, hướng dẫn bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Giám mục Hoàng Văn Đạt cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo quy định; đồng thời khẳng định sẽ động viên bà con giáo dân tích cực góp phần phát triển Thủ đô và đất nước.

* Chiều 20-12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương tới thăm, tặng quà bà con giáo dân giáo xứ Phương Trung, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúc bà con giáo dân đón 1 mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ mong muốn toàn thể giáo xứ tiếp tục nêu cao truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực đóng góp xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Trong dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 13 tập thể và hơn 100 cá nhân tiêu biểu các xứ đạo, họ đạo toàn thành phố.

Khánh Thu - Phong Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/858424/lanh-dao-thanh-pho-tham-chuc-mung-ba-con-giao-dan-nhan-dip-giang-sinh