Lãnh đạo thành ủy gặp gỡ ngành thể dục - thể thao thành phố

Chiều 27-3, kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam (27-3-1946 - 27-3-2017), Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ với đại diện ngành thể dục - thể thao thành phố (TP). Tại buổi gặp gỡ, Thường trực Thành ủy đã trực tiếp trao đổi, ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành thể dục - thể thao TP trong thời gian qua.

Ngoài ra, lãnh đạo TP cũng lắng nghe những tâm tư, tình cảm, các đề xuất, hiến kế trực tiếp từ đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ quản lý ngành thể dục - thể thao, liên đoàn thể thao, các doanh nghiệp đầu tư, nhà tài trợ cho thể thao về các giải pháp phát triển ngành thể dục - thể thao TP như: về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thể dục - thể thao phục vụ cho đào tạo, tổ chức thi đấu chuyên nghiệp nhằm nâng cao thành tích thể thao thành tích cao; vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục - thể thao…

PV

Lập đoàn kiểm tra hoạt động công vụ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành Quyết định thành lập Đoàn “Kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn thành phố” do Phó chủ tịch UBND thành phố (TP) Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính. Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Đối tượng kiểm tra sẽ là các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị nêu trên. Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra theo chỉ đạo của UBND thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

PV.

Khai mạc Hội sách quận 7

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận 7 (1-4-1997 - 1-4-2017), UBND quận 7 phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khai mạc Hội sách quận 7. Đây là lần đầu Hội sách có quy mô lớn được tổ chức tại một đơn vị hành chính cấp quận của TP Hồ Chí Minh. Hội sách lần này thu hút 23 nhà xuất bản, công ty phát hành sách các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, với 60 gian hàng và hàng chục nghìn bản sách. Các gian sách được thiết kế theo từng chủ đề riêng, tạo thành một không gian văn hóa phong phú, đa dạng nhằm tôn vinh tinh thần hiếu học của dân tộc. Hội sách còn tổ chức các khu vực cà-phê sách, để người dân đến đọc sách và giao lưu với các tác giả. Ngoài ra, hàng đêm, tại sân khấu trung tâm Hội sách sẽ diễn ra hội diễn văn nghệ quần chúng với nhiều tiết mục do chính người dân đang cư ngụ, sinh hoạt tại quận 7 thể hiện. Hội sách được tổ chức đến hết ngày 2-4.

PV

Xây nhiều bãi, nhà đậu xe cao tầng

Chín bệnh viện (BV) được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố đề xuất xây nhà đậu xe cao tầng gồm các BV: Nhi đồng, Da liễu, Mắt, Nhiệt đới, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Tri Phương, Trưng Vương, Phụ sản Từ Dũ, Ung bướu. Sở GTVT thành phố yêu cầu các nhà đầu tư hoàn chỉnh đề xuất trong tháng 4-2017 để trình cơ quan chức năng. Bên cạnh việc xây dựng các nhà đậu xe ở các BV, Sở GTVT đang phối hợp nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và tìm được sáu vị trí phù hợp để xây dựng bãi đậu xe cao tầng tại Công viên 23-9 (quận 1), Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), cư xá Lý Thường Kiệt (quận 10), bến xe quận 8, bến xe Chợ Lớn (quận 6) và bến xe Tân Phú (quận Tân Phú).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/tin-doc-nhanh/item/32436102-lanh-dao-thanh-uy-gap-go-nganh-the-duc-the-thao-thanh-pho.html