Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) chúc mừng Tỉnh ủy nhân ngày thành lập Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn công tác do đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) làm trưởng đoàn tới chúc mừng Tỉnh ủy Nghệ An.

Đón và tiếp đoàn có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Xiêng Khoảng (Lào) tại buổi gặp.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng, thừa ủy quyền đồng chí Tỉnh trưởng, đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông chúc mừng Tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2-2016) và chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu vào BCH Trung ương.

Đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông hy vọng trên cương vị mới, đồng chí Hồ Đức Phớc sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa 2 nước Việt-Lào nói chung và 2 tỉnh Nghệ An-Xiêng Khoảng nói riêng.

Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, đồng chí Phó tỉnh trưởng Xiêng Khoảng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An, luôn có sức khỏe dồi dào, gặp nhiều thành công.

Đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông tặng quà Tết cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những tình cảm thân thiết mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng dành cho Nghệ An.

Đồng chí khẳng định thời gian qua tỉnh luôn quan tâm vun đắp, củng cố tình hữu nghị Việt-Lào, và đặc biệt là tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An-Xiêng Khoảng. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quyết tâm duy trì và vun đắp hơn nữa để quan hệ 2 nước, 2 tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Hồ Đức Phớc trao tặng đồng chí Khăm Sẻn Mạ Ni Vông một số sản vật đặc trưng của địa phương...

... và khẳng định mối quan hệ giữa 2 tỉnh Nghệ An-Xiêng Khoảng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thu Giang

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201602/lanh-dao-tinh-xieng-khoang-lao-chuc-mung-tinh-uy-nhan-ngay-thanh-lap-dang-2663283/