Lãnh đạo Tổng cục XDLL-CAND tiếp đoàn "Hội những người Hàn yêu Việt Nam"

Ngày 24/3 tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL- CAND), Tổng Biên tập Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã có buổi đón tiếp và cảm ơn đoàn công tác của Hội những người Hàn yêu Việt Nam (VESAMO), nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

VESAMO, cùng với Giáo sư Đặng Thanh Lê và Trung tâm Việt Nam học (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) có ý tưởng thành lập Dự án Tà Xùa, nhằm xây dựng một ngôi nhà bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Háng Đồng (xã Háng Đồng, Bắc Yên, Sơn La). Đoàn VESAMO chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Báo CAND- Chuyên đề ANTG. Ảnh: Trang Dũng Trước đó, Giáo sư Đặng Thanh Lê sau khi đọc bài báo "Nhặt chữ trên đỉnh Tà Xùa", đăng trên Chuyên đề ANTG vào tháng 4/2008 kể về những nỗi khó khăn, vất vả của các em học sinh Trường Tiểu học Háng Đồng, cô đã nảy ra ý tưởng rất đáng quý là kêu gọi các cơ quan tổ chức giúp đỡ các em. Ý tưởng này đã được VESAMO hưởng ứng nhiệt thành. Bản thân Báo CAND đứng ra vừa làm cầu nối, vừa trực tiếp tiến hành triển khai Dự án này một cách nhanh nhất. Cho tới tháng 1/2010, Dự án Tà Xùa đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Tại buổi đón tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ước đã bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng của VESAMO, Trung tâm Việt Nam học và của cá nhân Giáo sư Đặng Thanh Lê, Giáo sư Đặng Thanh Hà… Sự quan tâm của các bạn Hàn Quốc đối với Trường Tiểu học Háng Đồng là một điều vô cùng đáng quý

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2010/3/160335.cand