Lãnh đạo TP Hà Nội viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Mai Dịch và dâng hoa tại các di tích

Sáng 17/12, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), Đoàn đại biểu Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Mai Dịch; dâng hoa tại các di tích: Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại phố Hàng Đậu và Phù điêu “Hà Nội - Mùa Đông năm 1946” tại chợ Đồng Xuân, Khu di tích Pháo Đài Láng, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc - Hà Đông, Chùa Trầm - huyện Chương Mỹ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Mai Dịch.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải dâng hương các vị Tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sỹ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dâng hoa tại Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại vườn hoa Hàng Đậu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm phòng truyền thống tại Khu di tích Pháo Đài Láng - là nơi bắn những loạt đạn pháo đầu tiên, mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dâng hoa và thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Vạn Phúc - Hà Đông) - nơi Bác viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dâng hương tại Khu di tích Chùa Trầm (huyện Chương Mỹ)

Các cựu chiến binh năm xưa tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh trong trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô trước Phù điêu “Hà Nội Mùa Đông 1946" tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm).

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/858105/lanh-dao-tp-ha-noi-vieng-nghia-trang-liet-sy-mai-dich-va-dang-hoa-tai-cac-di-tich