Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết công nhân Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Chiều nay, 27/1/2017 (tức 30 Tết), đoàn Lãnh đạo TP.HCM do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết công nhân tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải VN (VWS).

Báo cáo với đoàn Lãnh đạo TP.HCM, bà Huỳnh Thị Lan Phương – Phó Tổng giám đốc VWS cho biết: Để có thể tiếp nhận thêm khối lượng rác phát sinh trong dịp Tết, trước đó 2 tháng, VWS đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, máy móc… Số lượng rác tăng cao trong dịp tết, đạc biệt từ 27 Tết, có ngày lượng rác đổ về Đa Phước lên đến hơn 8 triệu tấn và đều được VWS đã tiếp nhận và xử lý an toàn rác cho Thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa và bà Huỳnh Lan Phương, Phó tổng giám đốc VWS chúc Tết công nhân

Cùng chia sẻ tại buổi làm việc, ông Jimenez Sr Romulo, Giám đốc kỹ thuật VWS cho biết, “đã 9 năm tôi đón cái tết tại Việt Nam, và mỗi lần tôi lại học hỏi thêm một điều mới từ đất nước, thành phố và con người nơi đây. VWS sẽ đảm bảo vận hành đạt hiệu quả tối ưu, đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo TP.HCM.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho biết: Trước thời khắc giao thừa sang năm mới Đinh Dậu 2017, Lãnh đạo Thành phố rất quan tâm và chia sẻ việc lao động vất vả của các cán bộ và công nhân đang làm việc tại Khu liên hợp Đa Phước để cùng xử lý khối lượng rác sẽ phát sinh lên đến 10.000 tấn rác/ngày cho Thành phố.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa đề nghị, trong năm 2017, VWS sớm đẩy mạnh đầu tư thay đổi công nghệ, phương pháp xử lý rác tốt hơn để gìn giữ môi trường cho Thành phố ngày càng tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc tự động liên tục và phối hợp với VWS để đảm bảo hoạt động của Khu liên hợp luôn đạt hiệu quả.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa cũng tin tưởng rằng, ngoài việc chăm lo cho đời sống, vật chất và tinh thần của công nhân, với sự nhiệt huyết và nỗ lực của Lãnh đạo VWS, năm 2017 VWS sẽ xứng đáng là một doanh nghiệp lớn trong ngành xử lý chất thải của Thành phố, có trách nhiệm và uy tín hơn đối với người dân Thành phố.

B.Giang

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/lanh-dao-tphcm-chuc-tet-cong-nhan-khu-lien-hop-xu-ly-chat-thai-da-phuoc-d58168.html