Lãnh đạo Trung Quốc, Pháp và EU họp tại điện Elyseé

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đảm bảo thương mại cân bằng hơn với châu Âu tại cuộc gặp ba bên tại Paris trong chuyến thăm Pháp 2 ngày của ông Tập Cận Bình.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Trung Quốc và Liên minh Châu Âu củng cố, tăng cường "sự phối hợp chiến lược" và vẫn là "đối tác" của nhau, cho dù đôi bên có bất đồng về nhiều vấn đề như thương mại hay xung đột Ukraina.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tại cuộc họp ba bên ở thủ đô Paris ngày 6/5. (Ảnh: AFP)

Phát biểu vào đầu cuộc họp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và EU là hai "siêu cường trên thế giới", nên phải "tiếp tục là đối tác, tiếp tục đối thoại và hợp tác, làm sâu rộng các mối quan hệ chiến lược", nhằm "thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ Trung Quốc - EU và liên tục có những đóng góp mới cho hòa bình và sự phát triển của thế giới".

EU coi Trung Quốc là đối tác nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh và đối thủ mang tính hệ thống của khối 27 nước. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Brusells đặc biệt căng thẳng từ năm 2023, sau khi EU mở cuộc điều tra về trợ cấp của Trung Quốc cho ngành ô tô điện.

Về phía Pháp, khai mạc cuộc họp, tổng thống Macron lưu ý, đối thoại châu Âu - Trung Quốc rõ ràng là cần thiết hơn bao giờ hết, trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Ông Macron vẫn luôn hy vọng đưa nước Pháp thành cường quốc có vị thế cân bằng trước cuộc đọ sức giữa Mỹ và Trung Quốc. Cho rằng chính sách "tách rời" khỏi Trung Quốc là có hại về mặt kinh tế, ông Macron ủng hộ "các quy tắc công bằng" cho tất cả các nước.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đề nghị phải có sự "bình đẳng trong cách tiếp cận thị trường". Trước cuộc họp ba bên, bà Ursula von der Leyen khẳng định EU "không thể chấp nhận" tình trạng "thương mại không lành mạnh" do xe điện hoặc thép Trung Quốc tràn vào thị trường châu Âu nhờ được "trợ cấp ồ ạt" trong sản xuất.

Ông Tập đến châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm, vào thời điểm căng thẳng kinh doanh gia tăng, trong đó có việc EU điều tra các ngành công nghiệp của Trung Quốc như xuất khẩu xe điện, trong khi Bắc Kinh điều tra chủ yếu nhập khẩu rượu mạnh do Pháp sản xuất.

Những món quà chính thức của ông Macron dành cho ông Tập bao gồm rượu cognac của Hennessey và Remy Cointreau thuộc sở hữu của LVMH, nằm trong số các công ty Pháp bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra chống bán phá giá của Trung Quốc.

Không nêu chi tiết, Macron cảm ơn ông Tập vì điều mà ông mô tả là thái độ cởi mở của ông đối với các biện pháp tạm thời đối với rượu cognac.

Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có cuộc họp riêng tại điện Elyseé.

Hồng Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lanh-dao-trung-quoc-phap-va-eu-hop-tai-dien-elysee-429282.html