Lãnh đạo Yên Bái ổn định tình hình, điều hành việc nóng

Liên tiếp trong những ngày qua, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã tích cực kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm ngày 18/8 đến ngày 20/8 đã có mưa, có nơi mưa to. Mực nước sông Thao tại Yên Bái lúc 6h sáng ngày 20/8 là 31m78 (dưới báo động 3 là 0,22m).

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Yên Bái, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra cho các công trình trên địa bàn tỉnh thiệt hại đã lên tới trên 101 tỷ đồng.

Cụ thể là thiệt hại các công trình thủy lợi, cầu cống, ngầm kè, giao thông, điện, đê ngăn... ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ...

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và thành phố Yên Bái huy động mọi lực lượng, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". (Ảnh YBO)

Trước những thiệt hại trên, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đối phó với hoàn lưu của cơn bão số 3.

Cùng với đó, ngay trưa 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã cùng với lãnh đạo một số Sở, ngành và thành phố Yên Bái đã đi kiểm tra nắm tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

Qua đi kiểm tra nắm tình hình thực tế tại tuyến đường Thanh Niên, hiện nay nước đang tiếp tục dâng cao đã ngập vào một số nhà dân, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành và thành phố Yên Bái chủ động xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, huy động mọi lực lượng thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" đối phó tình hình mưa lũ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố duy trì thường trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để cảnh báo người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời hỗ trợ, ứng cứu kịp thời để di dời người và tài sản, tránh tâm lý chủ quan, gây thiệt hại không đáng có.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương bị thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh và các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ cũng đã kiểm tra, chỉ đạo công tác di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã đến chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Tổng thiệt hại ước tính 101 tỷ đồng (Ảnh YBO)

Theo thống kê ban đầu, tại thị xã Nghĩa Lộ, thiệt hại do mưa lũ ước tính lên tới 70 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo di dời trên 100 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Kiểm tra tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã yêu cầu UBND thị xã Nghĩa Lộ và UBND huyện Văn Chấn phải có những biện pháp kiên quyết nghiêm cấm những người dân đi vớt củi và đánh bắt cá khi mưa lũ, tránh ảnh hưởng đến tính mạng.

Đối với những tuyến kè đã bị sạt lở, cần có cảnh giới, cảnh báo để người dân biết và phòng tránh; kiên quyết thực hiện các giải pháp đồng bộ để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản trên địa bàn, nhất là các hộ dân sống ở ven suối.

Trước đó, ngày 18/8, sau khi xảy ra vụ việc Chủ tịch HĐND và Bí thư Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc, làm việc với tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xử lý sự việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành tỉnh Yên Bái.

Yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh, giữ vững mọi hoạt động quản lý, điều hành bình thường của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cuộc họp, báo cáo tình hình để ổn định tình hình Yên Bái.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái, phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ; phân công ông Triệu Tiến Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng phân công ông Vũ Quốc Bảo – Phó trưởng ban Trường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy phụ trách hoạt động của Ban tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Yên Bái bị bắn: Khó hiểu nguyên nhân!

Sơn Ca

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lanh-dao-yen-bai-on-dinh-tinh-hinh-dieu-hanh-viec-nong-3316901/