Lao động thất nghiệp 'thờ ơ' với học nghề

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số người lao động đến hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng dần. Tuy nhiên, tỉ lệ lao động đăng kí học nghề để tìm kiếm công việc mới ngày càng có xu hướng giảm đi. Nghịch lý này sẽ chỉ làm tăng số lượng thất nghiệp và tất nhiên không có thu nhập với người lao động mất việc làm.

Mặc dù 5 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận gần 30.000 người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng số người lao động đăng ký hỗ trợ học nghề còn rất thấp, chỉ vỏn vẹn khoảng 100 hồ sơ. “Nghịch lý” này từ đâu?

Khi thất nghiệp, người lao động muốn có ngay việc làm khác, để trang trải cuộc sống. Nhưng, họ lại không có điều kiện và thời gian để học nghề. Nên chăng, đào tạo nghề cần dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động, theo hướng kết hợp với các cơ sở đào tạo và có một phần kinh phí hỗ trợ người lao động.

Trợ cấp thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ cần thiết người lao động trong giai đoạn khó khăn, tuy nhiên, nó chỉ mang tính tạm thời. Để giảm thiểu thất nghiệp do sự chuyển đổi công nghệ và cơ cấu kinh tế, cần đầu tư vào đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động và hỗ trợ đào tạo ngay trong nội bộ doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lao-dong-that-nghiep-tho-o-voi-hoc-nghe-222300.htm