Lào nỗ lực giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên

Theo Hãng thông tấn KPL, chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai lên 65% dân số vào năm 2020, đặc biệt là ở nhóm vị thành niên.

Một bà mẹ trẻ ở Lào vừa địu con vừa làm việc - Ảnh: Reuters

“Tỷ lệ các bà mẹ tử vong khi sinh nở tại Lào vẫn cao hơn các nước Đông Nam Á khác. Chính phủ quyết tâm đầu tư vào chương trình kế hoạch hóa gia đình để giảm thiểu tình trạng này”, một quan chức Bộ Y tế Lào cho hay.

Đặc biệt, tỷ lệ sinh con ở nữ giới từ 15 - 19 tuổi tại Lào là 76/1.000 người, cao nhất trong số các nước ASEAN. Việc sử dụng các biện pháp ngừa thai ở trẻ vị thành niên rất thấp, chỉ khoảng 22,3%, theo thống kê của chính phủ.

“Tiếp cận tốt hơn với kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp giảm số ca mang thai ở trẻ vị thành niên, cho phép phụ nữ trẻ duy trì được sức khỏe thể chất, theo đuổi việc học hành để củng cố nền tảng cho tương lai cũng như góp phần vào kinh tế của gia đình và quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamlien Pholsena chia sẻ.

Huỳnh Thiềm

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/lao-no-luc-giam-ty-le-mang-thai-vi-thanh-nien-855643.html