Lao vào lửa cứu cha, bé gái 14 tuổi bị bỏng nặng

Tờ China Daily cho biết ước tính gia đình sẽ phải mất ít nhất 1 triệu tệ (145,000 USD) để trang trải viện phí cho bé.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc về bé gái mới 14 tuổi lao vào lửa cứu cha, để rồi chịu bỏng tới 80% thân thể đang được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Được biết nguyên nhân của vụ việc đến từ một đám cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy (3/12) thuộc quận Shapingba, Trùng Khánh do cháy nổ thiết bị điện.

Lai Rongqing, mẹ của bé gái thuật lại rằng cô nghe thấy một tiếng động lớn trong phòng khách của gia đình. Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy căn phòng ngập trong khói đen và nhiều thiết bị điện tử đang bốc cháy.

Lai lập tức gọi chồng, mẹ chồng và cô con gái duy nhất là Guo Jiajia dậy trước khi chạy xuống tầng dưới tắt hết công tắc điện và bình ga để ngăn lửa không cháy lan sang các căn hộ xung quanh.

"Khi tôi rời đi, chồng tôi và những người khác đã tỉnh", Lai Rongqing cho biết. Tuy nhiên sau khi quay lại hiện trường, cô không thấy đứa con gái của mình đâu nữa.

Với sự giúp sức của những người xung quanh, đám cháy dần được dập tắt. Nhưng anh Guo lúc ấy mới bất chợt nhìn thấy hai chân của con gái trong đám khói, nên hốt hoảng lao tới kéo con ra ngoài. Hàng xóm khi ấy cho biết họ đã thấy bà nội và cha của Jiajia thoát khỏi đám cháy, nhưng cũng không ai rõ bé gái mới 14 tuổi đang ở đâu.

Bé Jiajia bấy giờ bị bỏng nặng toàn thân và hoàn toàn bất tỉnh. Mẹ của cháu bé vội đổ nước lạnh lên mặt con, thì bé mới tỉnh lại. Khi được hỏi, bé Jiajia kể lại cháu đã cố lao vào đám lửa để cứu cha.

Bàn tay bị cháy đen sau đám cháy của bé Jiajia. Ảnh: China Daily

Cha của Jiajia bị tàn tật sau một tai nạn xe hơi và gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Do vậy, cô bé 14 tuổi mới lo rằng cha của mình không thể trốn thoát khỏi đám cháy.

Tờ China Daily cho biết vụ cháy khiến cháu Jiajia bị bỏng gần 80%, tổn thương đường hô hấp và ngộ độc chất carbon monoxide. Hiện Jiajia nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Tây Nam Trùng Khánh.

Ước tính gia đình sẽ phải mất ít nhất 1 triệu tệ (145,000 USD) để trang trải viện phí cho bé. Đây là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của vợ chồng Lai do cô chỉ là nhân viên một nhà máy với mức thu nhập 1,700 tệ một tháng.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lao-vao-lua-cuu-cha-be-gai-14-tuoi-nguoi-trung-quoc-bi-bong-nang-d30906.html