Lao vào nhà trưởng công an chém như phim

Sáng nay (29-5), TAND tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà Trưởng Công an xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

6 bị cáo được đưa ra xét xử là Huỳnh Tấn Tây, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Tấn Đức, Phạm Văn Dịnh, Phạm Đức Nhân, Huỳnh Trọng Sơn (cùng ngụ thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm). Trong đó, Tây, Kiên, Đức bị truy tố ra tòa về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích", 3 bị cáo còn lại là Dịnh, Nhân, Sơn bị truy tố về tội "Giết người".

6 bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, ngày 18-9-2016, Huỳnh Tấn Tây thuê loa kẹo kéo đến các tiệm tạp hóa trong thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (Phú Yên) hát xin tiền được 150.000đ. Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm yêu cầu ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an xã này viết giấy mời Tây lên làm việc để chấn chỉnh hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau khi nhận được giấy mời, chiều 20-9, Tây cùng Sơn, Nhân, Dịnh, Đức, Kiên và Huỳnh Ngọc Hưng, Phan Văn Bình (cùng xã) đi nhậu.

Bị cáo Huỳnh Tấn Tây

Bực tức vì việc bị mời, lại nghĩ Trưởng thôn Phước Lộc Võ Văn Hân báo công an việc mình hát xin tiền nên Tây về nhà vác dao phay tới nhà ông Hân kẹp cổ, kề dao yêu cầu phải gọi điện thoại Trưởng Công an Toàn đến gặp. Ông Toàn không nghe máy, nên sau khi trở lại nhóm nhậu, Tây rủ cả nhóm mang theo dao và cây gỗ tìm nhà ông Toàn để "xử". Chỉ Hưng và Bình bỏ về, còn lại cả nhóm vác dao, cây tìm ông Toàn. Cả nhóm vào lộn nhà bà Lê Thị Liệu (đối diện nhà ông Toàn) đâm, đánh, gây thương tích làm bà Liệu sợ hãi chỉ nhà ông Toàn. Cả nhóm lại xông vào nhà ông Toàn, chém tới tấp Trưởng công an xã này. Bà Ngô Thị Chơi và ông Trần Trọng Thầm (cha, mẹ ông Toàn) chạy tới can ngăn cũng bị chém. Mọi việc chỉ dừng lại khi cháu ông Toàn là Phan Tiến Sỹ cầm cưa máy nhảy vào giải vây.

Kết quả giám định thương tích cho thấy ông Toàn bị thương tích 51%, bà Chơi bị thương tích 23%, ông Thầm bị thương tích 4% và bà Liệu bị thương tích 2%.

Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Tây cho rằng mình đầu thú chứ không phải bị bắt. Tây cho rằng mình bức xúc vì giấy mời của Trưởng Công an xã Hòa Tâm nên vung dao chém cho hả giận. "Bị cáo cứ lao vào chém chứ không nhớ rõ chém trúng vị trí nào, chém bao nhiêu nhát vì lúc đó say rượu" – bị cáo Tây khai nhận. Sau khi được chủ tọa phiên tòa nhắc nhở không thể mượn rượu để giết người, bị cáo Tây bảo "Bị cáo chỉ bực tức nên đánh, chém xong rồi về, chứ nếu muốn giết, anh Toàn sẽ không còn ngồi đây".

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lao-vao-nha-truong-cong-an-chem-nhu-phim-20170529113114715.htm