Lập đường dây cá độ tiền tỷ, còn tổ chức đòi nợ thuê để 'dằn mặt'

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ập vào bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Được biết, ngoài việc tổ chức cá độ, chúng còn sử dụng nhiều đối tượng đòi nợ thuê, dằn mặt con nợ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, qua quá trình điều tra, đơn vị này đã bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây cá độ, đánh bạc đến hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, ngoài việc tổ chức cá độ, đường dây này còn sử dụng nhiều đối tượng đòi nợ thuê, dằn mặt con nợ.

Một số đối tượng bị bắt đều ở Quảng Nam gồm: Hồ Xuân Thành (28 tuổi), trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh; Hồ Dương Phúc (SN 1987), trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ; Trần Việt Dũng (SN 1986), trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình; Ôn Ngọc Hải (SN 1972), trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh; Huỳnh Mỹ Tú (SN 1990), Võ Ngọc Trí (SN 1985), cùng trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh; Nguyễn Như Bình (SN 1988), trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh; Nguyễn Ngọc Cường (SN 1980), trú phường An Xuân, TP. Tam Kỳ…

Hồ Xuân Thành, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Thành là đối tượng cầm đầu đường dây. Chúng móc nối với một số đối tượng trong TP. HCM, để lấy tài khoản cá cược bóng đá, với mục đích tổ chức cá cược trực tuyến qua mạng internet. Hạn mức của tài khoản này là 2.000.000 USD. Sau khi có tài khoản trong tay, các đối tượng chủ chốt đưa về TP. Tam Kỳ, tạo các tài khoản con rồi giao cho nhiều đối tượng khác, để tổ chức đánh bạc và trực tiếp tham gia đánh.

Cơ quan CSĐT cho biết, chỉ hơn 3 tháng, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 7/12/2016, tài khoản cá cược đã phát sinh 59.793 lượt đánh bạc. Chưa hết, nhiều đối tượng trong đường dây còn tổ chức đòi nợ thuê. Công an thu giữ nhiều mã tấu, dao kiếm tại nhà các đối tượng trên.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

P.V

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lap-duong-day-ca-do-tien-ty-con-to-chuc-doi-no-thue-de-dan-mat-a310518.html