Lập đường dây đi xuất khẩu, 'nữ quái' ôm gần 2 tỷ bỏ trốn

Vốn thông thạo ngoại ngữ và mối quan hệ quen biết rộng, Hoàng Thị Đào đã giả vờ thiết lập đường dây xuất khẩu lao động, lừa lấy tiền của các nạn nhân rồi trốn biệt tăm.

Ngày 3/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Đào (SN 1956), trú tại Phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 1998, Hoàng Thị Đào đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Sau khi về nước, vốn thông thạo ngoại ngữ và mối quan hệ quen biết rộng, Đào đã thiết lập đường dây đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.

Để tạo niềm tin, Đào nói phí xuất khẩu 120 triệu đồng nhưng lao động chỉ phải đóng gần 5 triệu tiền học nghề và tiền khám sức khỏe. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền Hoàng Thị Đào thu của người lao động đều không có biên lai mà chỉ có một giấy biên nhận viết tay.

Từ ngày 24/7/2012 đến ngày 18/3/2013, Đào đã thu của 101 người dân tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn hơn 1,88 tỷ đồng. Người lao động sau khi cọc tiền, được đưa ra Hà Nội khám sức khỏe, rồi trở về quê chờ lịch đi xuất khẩu.

Sau nhiều lần hẹn bất thành, các lao động bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu Hoàng Thị Đào hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của họ.

Giữa năm 2013, "nữ quái" này đột ngột cắt liên lạc và biến mất khỏi địa phương. Các nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Ngày 29/1/2016, Hoàng Thị Đào bị công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk).

Bị cáo Đào trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng Thị Đào thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bị cáo chưa hoàn trả bất kỳ đồng nào cho các bị hại.

Ngoài ra, theo lời khai của bị cáo, có một người tên là Vương Đình Chính là người Đài Loan đã cấu kết với Đào chiếm đoạt của người lao động, nhưng CQĐT không xác định được nhân thân lai lịch và địa chỉ cụ thể nên sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thị Đào mức án 12 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt đối với các nạn nhân.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lap-duong-day-di-xuat-khau-nu-quai-om-gan-2-ty-bo-tron-a311578.html