Lắp hệ thống chiếu sáng gần 20 tỷ đồng cho đèo tử thần

Dài tới 10 km, lại quanh co khúc khuỷu với nhiều khúc cua cùi chỏ nguy hiểm, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thường nằm trong top đầu những con đèo mất an toàn, hay xảy ra tai nạn giao thông nhất nước ta.

Một vụ tông xe trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 3/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với tổng kinh phí 19,6 tỷ đồng (trích từ ngân sách tỉnh) cho tuyến đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20, đoạn qua thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai.

Đoạn đèo thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc dài 3,2 km sẽ được lắp đặt 108 bộ đèn LED 127W-220V với tổng mức đầu tư 6,4 tỷ đồng. Đoạn qua huyện Đạ Huoai dài 6,9 km được lắp 232 bộ đèn LED cùng loại với tổng mức đầu tư 13,2 tỷ đồng.

Dự kiến hệ thống chiếu sáng này sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2018, do Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Bảo Lộc và Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Huoai trực tiếp vận hành, quản lý.

Ngoài địa hình trắc trở, tuyến đèo này càng trở nên nguy hiểm vào thời điểm trời tối hoặc những hôm có sương mù, mưa gió... Nhiều năm qua, đèo Bảo Lộc liên tục xảy ra các vụ tông xe, lật xe khiến nhiều người chết và bị thương, đồng thời hư hại nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/lap-he-thong-chieu-sang-gan-20-ty-dong-cho-deo-tu-than-1173614.tpo