Lập Hội đồng kỷ luật Giám đốc Sở mời nhân viên về nhà ăn tiệc giờ hành chính

Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ xem xét và đề xuất cho Chủ tịch UBND TP hình thức kỷ luật vị Giám đốc Sở mời nhân viên về nhà ăn tiệc giờ hành chính gây bức xúc dư luận.

Ngày 10/6, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP.HCM có mời nhân viên về nhà ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM ăn giỗ. Điều đáng nói là các vị "khởi hành" vào lúc 15h, tức còn trong giờ làm việc.

Đến 15h 30, có hàng chục xe công, BKS màu xanh, đăng ký của các tỉnh thành như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước…đậu hàng dài trước nhà ông Tấn. Được biết, đây là xe của các phòng, ban của sở và các trung tâm thuộc sở đóng trên địa bàn các tỉnh thành nói trên, về nhà ông Tấn dự tiệc ăn uống.

Những chiếc xe biển xanh xếp hàng dài trước nhà ông Tấn (ảnh: Dân Trí)

Ngược lại, tại các phòng ban thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM (159 Pasteur, quận 3) chỉ còn vài nhân viên. Khi người dân đến liên hệ công việc, họ cho biết lãnh đạo, cán bộ đã "đi họp" không thể giải quyết.

Đến hơn 18h chiều cùng ngày có 1 số xe di chuyển rời khỏi nhà ông Tấn, tuy nhiên cũng có nhiều xe ở lại đến 21h đêm.

Trao đổi với PV, ông Tấn cho rằng, ngày 10/6 chính là ngày giỗ cha ông và sau khi tan cuộc họp ở Ủy ban TP.HCM, hơn 16h30 ông mới có mặt tại nhà, bắt đầu dùng cơm với những người đến dự.

Nhưng theo người dân địa phương, có đến hàng trăm người, chủ yếu là người lạ, hàng xóm xung quanh không có ai đến dự. Ngoài ra, người dân búc xúc về việc, các xe BKS màu xanh đậu trước nhà, chiếm hết lối đi lại của dân địa phương. Đáng nói hàng xóm xung quanh khẳng định, họ biết rõ giỗ cha ông Tấn vào tháng 9 hàng năm.

Sau khi xảy ra sự việc Giám đốc Sở mời nhân viên về nhà ăn tiệc giờ hành chính, Sở Nội vụ đã gửi Chủ tịch UBND TP.HCM tờ trình về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Tấn.

Theo đó, các thành viên Hội đồng gồm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đặng Văn Hồng; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Văn Khải; Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Nguyễn Thị Mỵ; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Làm.

Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ xem xét và đề xuất cho Chủ tịch UBND TP hình thức kỷ luật ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM - theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, UBND TP giao ông Lê Minh Tấn làm kiểm điểm và tự nhận hình thức xử lý. Bản kiểm điểm đã có từ thứ Sáu tuần trước. Khi thành phố họp, xem xét xử lý sẽ thông tin ngay đến báo chí.

Trước đó, kết quả thanh tra của Thanh tra TP.HCM cho thấy, nội dung báo chí phản ánh là đúng sự thật. Cả ông Lê Minh Tấn và các cán bộ, nhân viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đi dự tiệc đều vi phạm. Các sai phạm tập trung vào 2 vấn đề: sử dụng giờ công vào việc riêng và sử dụng xe công không đúng quy định.

Thu Hà

Baotinnhanh

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/phap-luat-ban-doc/6263-lap-hoi-dong-ky-luat-giam-doc-so-moi-nhan-vien-ve-nha-an-tiec-gio-hanh-chinh.html