Lập hội đồng kỷ luật Phó Chủ tịch phường bỏ nhiệm sở nhiều ngày

Lãnh đạo UBND quận 1 (TPHCM) cho biết đang thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý Phó Chủ tịch phường bỏ nhiệm sở nhiều ngày.

Như VOV đã đưa tin, ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM tự ý bỏ việc, cả gia đình bán nhà dọn đi nơi khác và mất liên lạc nhiều ngày qua. Lãnh đạo UBND quận 1 cho biết đang thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý cụ thể trường hợp này.

Ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trong một lần đi lập lại trật tự lòng, lề đường (ảnh: Đình Thảo)

UBND quận 1 đã cho lực lượng chức năng xác minh kiểm tra nơi cư trú của ông Nguyễn Chí Việt theo hộ khẩu đăng ký tại phường Cầu Kho, quận 1 và nơi tạm trú tại quận 7 nhưng ông này đã rời khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng xác nhận, qua rà soát đến thời điểm này ông Việt chưa có dấu hiệu xuất cảnh, UBND phường đã gửi thư mời, biên bản tống đạt quá 3 lần đến nơi thường trú, tạm trú của ông Việt và có biên bản kiểm tra công vụ ghi nhận sự vắng mặt này nhưng đến nay không nhận được phản hồi.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Nội vụ, UBND quận 1 cho biết, ông Việt đã gửi đơn và tự ý bỏ việc từ ngày 5/7, đến nay đã gần 1 tháng. Đến thời điểm này chưa có ghi nhận đơn thư tố cáo ông Việt về chuyện vay mượn nợ rồi bỏ trốn, nhưng UBND phường có tiếp nhận đơn tố cáo ông này mua điện thoại di động tại một của hàng nhưng chưa trả tiền. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho phía công an rà soát lại thông tin để có hướng xử lý.

Trước khi xin nghỉ phép, ông Việt vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường và không có bất kỳ một biểu hiện nào bất thường. Ngày 5/7, ông này bất ngờ gửi đơn xin nghỉ việc. Trong đơn ông Việt không ghi ngày, tháng, năm, vụ việc này khiến nhiều người bất ngờ.

“Trong đơn, ông Việt đề nghị Chủ tịch phường cho nghỉ trong hai ngày 4 và 5/7, nhưng qua ngày 5/7, ông này đã nộp đơn nghỉ việc. Đã có thư mời hơn 3 lần nhưng ông Việt vẫn không có mặt tại cơ quan, do vậy UBND quận, cụ thể là Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý cán bộ theo quy định” – bà Tuyết nhấn mạnh.

Liên quan vụ việc này, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 đã làm việc với UBND phường Nguyễn Thái Bình và có các bước xử lý theo quy trình. Sau nhiều lần triệu tập, ông Nguyễn Chí Việt vẫn tiếp tục vắng mặt và không có phản hồi, hội đồng kỷ luật quận 1 sẽ họp bỏ phiếu áp dụng những biện pháp kỷ luật theo quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/lap-hoi-dong-ky-luat-pho-chu-tich-phuong-bo-nhiem-so-nhieu-ngay-655488.vov