Lập lờ khuyến mãi

PN - TP.HCM bắt đầu khởi động tháng khuyến mãi (KM) với Hội chợ Tháng KM diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 31/8 – 4/9. Chúng tôi được biết có hàng loạt chương trình KM của nhiều doanh nghiệp (DN) tham gia với khoảng 2.500 điểm bán, mức giảm lên đến 49%. Thế nhưng, tại nhiều điểm bán KM, người tiêu dùng (NTD) chưa thực sự được hưởng lợi.

Thông tin từ Ban tổ chức, hội chợ tháng KM quy tụ hàng trăm gian hàng của các thương hiệu uy tín, nhưng thực chất, nhiều gian hàng là của tiểu thương ở chợ vào bán. Điều đáng nói là nhiều người đến hội chợ với hy vọng mua được hàng với mức giá ưu đãi đã tỏ ra thất vọng khi phần lớn điểm bán hàng ở đây chỉ áp dụng mức giảm phổ biến từ 5 - 10% hoặc bán đúng giá, chỉ tặng kèm áo mưa, mouse lau nhà.... Bên cạnh đó, cảnh giày dép, quần áo chất đống như hàng thanh lý, mắt kính không rõ nguồn gốc cũng được bày bán trong hội chợ… Tình trạng ghi giá loạn xạ thể hiện rõ nhất ở các gian hàng bán quần áo. Những biển giá 15.000đ/cái, 30.000đ/cái, 49.000đ/cái treo lủng lẳng cùng với quần áo chất đống khiến người mua không mặn mà lắm. Không ít DN có thương hiệu tham gia hội chợ coi đây là cơ hội đẩy hàng tồn, lỗi mốt khi KM chỉ vài ba cái áo, quần chất trong thùng, sọt còn hàng treo móc đàng hoàng thì… không giảm giá. Trong khi Ban tổ chức cho rằng, hội chợ này là hoạt động cụ thể mà DN hưởng ứng phong trào “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” thì ở nhiều gian hàng trong hội chợ, nhân viên cứ rao sang sảng “mỹ phẩm Mỹ chất lượng cao” rồi “cà phê Thái Lan mua 4 tặng 1”… Một số nơi KM như “đánh đố” khách hàng. Khi biết Trung tâm Điện máy – nội thất Thiên Hòa có chương trình KM “Bán hàng trả góp lãi suất 0%” khá hấp dẫn, chúng tôi đã đến Thiên Hòa Gò Vấp tìm mua sản phẩm (SP) tivi LCD. Tại đây nhân viên bán hàng cho biết: “Chương trình không áp dụng cho tất cả SP”. Hay SP nồi cơm điện giá 490.000đ giảm còn 150.000đ nhưng kèm theo điều kiện khách hàng phải mua hàng trị giá hóa đơn từ 500.000đ trở lên. Trung tâm Điện máy Chợ Lớn cũng áp dụng hình thức “bán kèm” như: khách phải mua một món hàng thì mới có phiếu để được mua một chiếc đầu EDV giá 199.000đ. Tivi LCD của Sony T400 có giá 6,79 triệu đồng, nhưng để sở hữu được giá trên, khách hàng phải mua kèm lò vi ba hiệu Sharp với giá 1,3 triệu đồng. Còn các siêu thị Co.op Mart, Big C tuyên bố giảm giá từ 500 – 2.000 mặt hàng nhưng thực tế, không giảm giá đồng loạt tất cả các mặt hàng mà có nhiều mặt hàng chỉ giảm giá theo tuần hoặc ngày. Có DN còn cam kết: “Bên cạnh các SP hàng trưng bày, hàng bỏ mẫu, hàng trái mùa, hàng trầy xước được giảm giá đặc biệt còn tung ra nhiều mặt hàng mới 100% với mức giảm giá ưu đãi”, nhưng ai kiểm soát chất lượng hàng KM? Điều đáng nói, nhiều nơi giảm giá nhưng mức giá sau khi giảm lại cao hơn giá bán ở nơi khác. Điều NTD quan tâm nhất là liệu có thực sự mua được hàng giảm giá đúng với chất lượng hàng tốt? Được biết, cơ quan chức năng cũng đã triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng các mặt hàng KM. Tuy nhiên, trong một tháng với hơn 2.500 điểm bán, liệu công tác này có được thực hiện rốt ráo? Nguyễn Anh (Q.Gò Vấp)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/lap-lo-khuyen-mai.aspx