Lập trường của Mỹ về quy chế bán đảo Crimea có tính hai mặt

Lập trường của nhà chức trách Mỹ về quy chế của Crimea mang tính hai mặt và không phù hợp với lợi ích của người dân bán đảo.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Zaur Smirnov, người đứng đầu Uỷ ban quan hệ quốc tế của Chính phủ Crimea nhận định rằng lập trường của nhà chức trách Mỹ về quy chế của Crimea mang tính hai mặt và không phù hợp với lợi ích của người dân bán đảo.

Lập trường của Mỹ về quy chế bán đảo Crimea có tính hai mặt.

"Lập trường của Mỹ mang tính hai mặt, phục vụ những lợi ích địa chính trị của họ và đi ngược lại luật pháp quốc tế mà theo đó người dân cộng hòa Crimea đã thực hiện quyền tự quyết trong cuộc trưng cầu năm 2014", ông Smirnov khẳng đinh với Sputnik.

Ông còn nhấn mạnh nhờ sự sáp nhập với Nga mà hòa bình và hòa hợp dân tộc ngự trị ở Crimea.

Trước đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Đức Christian Lindner đã nêu đề xuất châu Âu bỏ qua sự thay đổi quy chế pháp lý của Crimea và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thay vì tăng áp lực với Nga.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine, Kurt Volker tuyên bố Washington không đồng tình với việc đóng băng vấn đề Crimea.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/lap-truong-cua-my-ve-quy-che-ban-dao-crimea-co-tinh-hai-mat-d107522.html