Lắp tường kính chống đạn cho tháp Eiffel

Do lo ngại nạn khủng bố, các quan chức Pháp thông báo sẽ xây tường kính chống đạn quanh điểm du lịch nổi tiếng để đảm bảo an toàn.

Bức tường sẽ tốn 21 triệu USD và hoàn thành vào mùa thu năm nay. Nó sẽ thay thế hàng rào tạm thời dựng xung quanh chân tháp, từng dùng để đảm bảo an ninh trong Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2016. Chính quyền cam kết bức tường sẽ không làm ảnh hưởng tới việc chiêm ngưỡng hoặc chụp ảnh tháp Eiffel.

Du khách tới tham quan tháp Eiffel sẽ phải đi qua cổng kiểm tra an ninh, kể cả họ không có ý định lên trên tháp. Chi tiết quá trình kiểm tra chưa được tiết lộ, nhưng có khả năng du khách cần xuất trình thẻ ID và đi qua máy dò kim loại, giống những thủ tục thông thường ở điểm du lịch nổi tiếng khác trên thế giới.

Chính quyền thành phố Paris sẽ cho lắp kính chống đạn quanh tháp Eiffel. Ảnh: Getty.

Tại bảo tàng Louvre gần đó, bức tranh nàng Mona Lisa từ lâu đã được bảo vệ bằng lớp kính chống đạn do những lo ngại về hành vi trộm cắp hoặc phá hoại. Bảo tàng gần đây đã đóng cửa, khi một người đàn ông tại trung tâm thương mại Carrousel du Louvre gần đó cố gắng tấn công một nhóm binh lính bằng dao rựa.

Thành phố Paris đang dần thay đổi nhằm phục vụ cho Thế vận hội mùa hè năm 2024. Thị trưởng Anne Hidalgo đang thúc đẩy chương trình thân thiện với môi trường cho "thành phố ánh sáng", bao gồm việc cho phép làm vườn trong đô thị, cấm đồ dùng bằng nhựa, thậm chí đóng cửa đại lộ Champs-Elyseés một lần mỗi tháng nhằm khuyến khích đi bộ, đạp xe và sử dụng phương tiện công cộng.

Ánh Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lap-tuong-kinh-chong-dan-cho-thap-eiffel-post719726.html