Lật ghe, hai phụ nữ chết đuối thương tâm

Hai phụ nữ ở Huế bị đuối nước tử vong do bị lật ghe trong lúc hái lá tràm.

Hai phụ nữ chết đuối thương tâm khi hái lá tràm. Ảnh minh họa

Hai phụ nữ chết đuối thương tâm khi hái lá tràm. Ảnh minh họa

Tiền Phong đưa tin, ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) ông Nguyễn Văn Bình xác nhận trên đại bàn huyện đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai người tử vong. Nạn nhân được xác nhận là chị Nguyễn Thị Tám (SN 1972) và Nguyễn Thị Diễm (SN 1982, cùng trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền)

Trước đó, vào chiều 17/5, hai nạn nhân chèo ghe đi hái lá tràm hoang tại vùng trằm Bàu Bàng (xã Phong Chương). Đến tối không thấy hai người trở về, điện thoại cũng không liên lạc được, gia đình các nạn nhân cho người đi tìm kiếm và báo lên chính quyền địa phương.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Đến tối muộn cùng ngày thi thể hai nạn nhân được lần lượt tìm thấy tại trằm nước Bàu Bàng.

VOV cho biết thêm, xác minh ban đầu, hai phụ nữ này tử vong do bị lật ghe, đuối nước. Được biết, gia cảnh của chị Tám và chị Diễm rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình hai nạn nhân.

Thạch Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lat-ghe-hai-phu-nu-chet-duoi-thuong-tam-d209619.html