Lật ghe ở Quảng Nam, một người mất tích

Trong lúc đang bơi ghe gần nhà, bất ngờ chiếc ghe bị lật khiến hai người rơi xuống sông. Sau đó, một người bơi được lên bờ còn một người đã bị mất tích.

Vào khoảng 16h30 ngày 16-12, tại thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ lật ghe nghiêm trọng khiến một người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Nguyễn Đình Toàn (22 tuổi) và Ngô Văn Tâm (25 tuổi, cùng ở Hạ Nông Đông) đang bơi ghe ở gần nhà thì bất ngờ chiếc ghe bị lật khiến cả hai rơi xuống vùng nước lớn.

Sau đó, anh Tâm đã bơi được vào bờ và tìm mãi không thấy bạn đâu thì liền tri hô mọi người giúp đỡ.

Nước sông liên tục tăng cao khiến nhiều người không may gặp nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cùng hàng trăm người dân xã Điện Phước ra tìm kiếm nạn nhân. Đến 18h cùng ngày, tung tích của anh Toàn vẫn chưa được tìm thấy.

Đây là nạn nhân thứ 2 bị nạn tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn trong vòng 2 ngày qua. Trước đó, khoảng 13h30 ngày 15-12, trong lúc nhặt chiếc ví tiền của chị bị rơi xuống đường tại thôn Hạ Nông Tây, ông Trần Văn Lại (62 tuổi, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) đã bị sảy chân xuống dòng nước và mất tích.

Như vậy, theo ghi nhận thì tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 5 người chết và mất tích trong đợt lũ hiện tại.

Hà Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/lat-ghe-o-quang-nam-mot-nguoi-mat-tich-421500/