Lật tàu chở hàng, 700 tấn gỗ chìm xuống biển

Tối 25/3, trong khi đang bốc hàng tại Thanh Hóa, tàu ThanhHải 09 đã bị lật úp, khiến khoảng 700 tấn gỗ trên tàu bị chìm xuống biển.

Chiều 26/3, ông Vũ Đình Hồng, trạm trưởng Trạm cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tại LễMôn cho biết vào khoảng 22 giờ 30 ngày 25/3, trong khi đang bốc hàng, tàu ThanhHải 09 có trọng tải 884 tấn đã bị lật.

Tám thuyền viên có mặt trên tàu đã may mắn thoát nạn.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương trục vớt tàu để đảm bảo an ninh trậttự và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tàu Thanh Hải 09, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và thương mại ThanhHải-Hà Nội, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hóa điều khiển.

Tàu được lệnh đến bốc hàng gỗ băm tại bến hàng hóa Hợp tác xã thương binh LamSơn, ở xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa ngày 23/3.

Quá trình giao nhận hàng diễn ra bình thường, cho đến khi hàng được bốc gần xongthì thuyền trưởng phát hiện tàu bị nghiêng về phía bên phải.

Thuyền trưởng đã ra lệnh cho các thuyền viên trên tàu bơm nước vào ba lát tráiđể chống nghiêng, tuy nhiên tàu bị đứt dây lái và nghiêng rất nhanh.

Thấy nguy cơ tàu có thể bị lật, thuyền trưởng đã lệnh cho bảy thành viên còn lạitrên tàu nhanh chóng rời khỏi tàu.

Ngay sau đó, tàu lật, làm khoảng 700 tấn gỗ băm và một máy ủi, cùng toàn bộ tưtrang, hành lý của thuyền viên bị chìm xuống sông.

Sau khi nhận được tin báo, Trạm cảng vụ hàng hải Thanh Hóa tại Lễ Môn đã phôíhợp với các cơ quan chức năng, đồn biên phòng và chủ tàu nhanh chóng khắc phụcsự cố, đảm bảo an ninh trật tự và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Vũ Đình Hồng, khi bị lật, trong tàu chỉ còn khoảng 1.000 lít dâùdiesel nên không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Nguyễn Mai Hương (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lat-tau-cho-hang-700-tan-go-chim-xuong-bien/20103/39177.vnplus