Lật tàu khu trục Ấn Độ, 2 người thiệt mạng

Một tàu khu trục cỡ lớn của Ấn Độ vừa bị lật ngày 5/12, khiến hai thủy thủ thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

CNN dẫn lời người phát ngôn Hải quân Ấn Độ D.K. Sharma cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Betwa, nặng 3.850 tấn, dài hơn 125 m, đã bị lật 90 độ trong lúc cập cảng ở Mumbai.

Hiện trường lật tàu. Ảnh: Twitter Vishal Thapar.

Hai thủy thủ thiệt mạng gồm một người rơi từ tàu xuống và chết đuối, người còn lại thiệt mạng trên tàu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h chiều 5/12, lúc tàu gần cập cảng để thực hiện sửa chữa.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa con tàu về vị trí đứng thẳng... Đây là sự cố đáng tiếc và hy hữu của Hải quân Ấn Độ", ông Sharma nói.

Vụ tai nạn khiến hai người chết, 14 người khác bị thương. Ảnh: Twitter Dinakar Peri.

INS Betwa là tàu khu trục lớp Brahmaputra, được đưa vào hoạt động lần đầu vào ngày 7/7/2004. Trước đây con tàu này cũng từng xảy ra va chạm với vật thể không xác định, dẫn tới vết nứt trong hệ thống dò tìm và xác định vị trí các thiết bị dưới nước, khiến nước biển ngấm vào một số bộ phận bên trong.

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Ấn Độ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân quốc gia. Hiện nguyên nhân lật tàu đang được tiến hành điều tra.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lat-tau-khu-truc-an-do-2-nguoi-thiet-mang-post703677.html